Theo thông báo chính thức từ Điện Kremlin qua lời của trợ lý Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện đàm thẳng thắn kéo dài gần một giờ vào ngày 3/7.

Kênh RT của Nga dẫn lời ông Ushakov cho biết, nội dung chính của cuộc trao đổi xoay quanh tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine, tình hình Trung Đông và hợp tác song phương.

Nội dung chi tiết được Điện Kremlin công bố cho thấy cuộc trò chuyện bắt đầu khi ông Donald Trump thông báo về việc Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật lớn về thuế, nhập cư và năng lượng, mà ông gọi là “một dự luật to đẹp tuyệt vời”.

Đáp lại, ông Vladimir Putin đã chúc mừng ông Trump về thành tựu này và gửi lời chúc mừng nhân Ngày Độc lập của Hoa Kỳ (4/7). Phía Nga cũng nhân dịp này nhấn mạnh về vai trò lịch sử của Nga trong quá trình hình thành nước Mỹ, bao gồm cả trong Chiến tranh Giành Độc lập và Nội chiến, qua đó khẳng định mối liên kết giữa hai quốc gia sâu sắc hơn cả quan hệ đồng minh trong hai cuộc Thế chiến.

Về hợp tác, ông Putin đã đề cập đến ý tưởng trao đổi các bộ phim điện ảnh để quảng bá giá trị truyền thống chung, một sáng kiến được Tổng thống Trump hưởng ứng tích cực. Hai bên cũng xác nhận sự quan tâm chung đến các dự án kinh tế trong lĩnh vực năng lượng và thám hiểm không gian.

Trong các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận kỹ lưỡng về Iran và Trung Đông, nhất trí duy trì liên lạc qua các kênh ngoại giao và quốc phòng để tìm kiếm giải pháp chính trị. Tình hình Syria cũng được đề cập với dự định tiếp tục đối thoại.

Về vấn đề Ukraine, ông Donald Trump nêu mong muốn chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt. Ông Vladimir Putin khẳng định Nga đang tìm kiếm một giải pháp chính trị qua đàm phán, thông báo về tiến triển nhân đạo sau vòng đàm phán ở Istanbul và nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục quá trình này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng tuyên bố sẽ "kiên trì theo đuổi các mục tiêu của mình, cụ thể là xóa bỏ những nguyên nhân gốc rễ đã dẫn đến tình trạng hiện tại" và sẽ không từ bỏ chúng.

Cuối cùng, ông Ushakov kết luận: “Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống, như mọi khi, cho thấy họ có sự đồng thuận. Cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng và cụ thể”. Ông cũng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục liên lạc trong thời gian tới.