Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine chỉ có thể được tổ chức khi các bên đạt được những thỏa thuận cần thiết, thay vì gặp nhau để tiếp tục tranh luận chi tiết.

Ngày 30/8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo TASS.

Ông Peskov cho biết lời kêu gọi tổ chức cuộc gặp ba bên đã xuất hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo lập trường mà Tổng thống Nga đã nêu, cuộc gặp ở cấp cao nhất chỉ nên diễn ra nhằm chính thức hóa những thỏa thuận đã đạt được.

31-1788147227-dien-kremlin-neu-dieu-kien-de-to-chuc-thuong-dinh-nga-ukraine-my
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh tiến trình đi đến thỏa thuận hòa bình rất phức tạp, bao gồm nhiều vấn đề và chi tiết cần được giải quyết. Vì vậy, việc lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine gặp nhau chỉ để thảo luận những nội dung này là không cần thiết.

“Họ chỉ có thể gặp nhau để hoàn tất các thỏa thuận”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng Kiev hiện dường như chưa sẵn sàng tham gia vào tiến trình này.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Putin trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine trong cuộc gặp gần đây, ông Peskov khẳng định Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, theo quan chức này, các điều kiện cần thiết để nối lại tiếp xúc giữa các bên hiện vẫn chưa đầy đủ.

Bên cạnh vấn đề đàm phán, ông Peskov cũng đề cập tình hình trên tiền tuyến và cho rằng quân đội Nga đang giành lợi thế. Ông khẳng định những tác động từ các chiến dịch tập kích của Nga có thể nhận thấy rõ, đồng thời nói các mục tiêu được nhắm tới là những cơ sở quân sự của đối phương.

Những tuyên bố trên được Điện Kremlin đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên trong chuyến công tác tới Moscow ngày 25/8.

QT (SHTT)