-
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ -
Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban -
Bão Penha đổ bộ cận Tết Nguyên Đán 2026: Chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn -
Bắc Ninh: Phẫn nộ cảnh bố xông tận nhà tác động vật lý bé trai 11 tuổi để trả đũa cho con gái -
Tiết lộ kinh phí xây dựng 2 bể ngầm chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội -
Danh tính nam sinh viên tử vong trong trường đại học TPHCM, hiện trường xuất hiện tình tiết sốc -
Sau vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo khẩn khiến nhiều gia đình giật mình -
"Anh cho em xin 4 triệu làm tóc": Tin nhắn của vợ cũ và câu trả lời của chồng khiến tôi "vỡ vụn" -
Vụ cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ: Clip "mở đường" của Trung tá Lao Hoàng Hải lan truyền mạnh, khiến cộng đồng xúc động -
Vụ bê bối "người cha quốc dân" bao nuôi nàng thơ Gen Z: Góc khuất kinh hoàng đằng sau cuộc hôn nhân địa ngục
Thế giới
15/05/2018 17:31Diện mạo sứ quán Mỹ ở Jerusalem ra sao?
Buổi lễ khánh thành ngày hôm nay với sự hiện diện của nhiều quan chức các nước phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, vì đây là cơ quan ngoại giao nước ngoài đầu tiên chuyển đến khu vực đầy căng thẳng này trong thời gian gần đây.
Trang Ynet News của Israel giải thích thêm rằng tuyến đường dẫn đến khu vực ngoại giao đại diện cho Mỹ thực ra đến giờ chỉ là một lối đi tắt.
Do đó, động thái hiện tại hầu như mang tính biểu tượng bao gồm sự thay đổi về biển hiệu và di chuyển của đại sứ và thư ký.
Đại sứ quán tại Jerusalem của Mỹ sẽ được mở rộng dần từ hệ thống cơ sở lãnh sự đã có ở khu vực Arnona. Đại sứ quán tạm thời này sẽ có đủ không gian làm việc cho các đại sứ và một lượng nhân viên nhỏ, tuy nhiên tới năm 2019 sẽ có khu tổ hợp đại sứ quán mới ở Arnova.
Cơ sở hiện tại nằm trên 6.000m2 xây dựng thực tế, với quyền sử dụng đất lên đến 25.000m2 - quyền này sẽ được hoàn thiện trong 6 năm để tạo ra khu phức hợp ngoại giao mới.
Để trông cơ sở mới "cho ra hồn", người ta thực hiện các công trình lắp ghép, thay đổi nội thất sao cho không gian được hài hòa và tăng cường biện pháp an ninh ở lối vào hoặc rào chắn.
Một bức tường cao hơn 3m được xây dựng gấp rút và một lối thoát hiểm sẽ được thực hiện. Tầng hầm trong khu nhà bị khóa lâu nay sẽ sớm được đưa vào sử dụng và một căn phòng sang trọng, cao cấp sẽ được xây dựng dành cho đại sứ lưu trú.
Trong giai đoạn thứ hai, thực hiện trong 3 năm tới, các tầng sẽ được thêm vào công trình cũng như một tòa nhà mới làm nơi cư trú và công tác cho các nhân viên đại sứ đến từ Tel Aviv.
Về chi phí dự án, Tổng thống Donald Trump khoe ông đã tiết kiệm cả tỉ đô cho tiền thuế của người dân.
Trong bài phát biểu dài một giờ đồng hồ vào đêm 10-5 ở bang Indiana trước khoảng 15.000 người ủng hộ, Tổng thống Trump đã dành ra khoảng 10 phút để kể câu chuyện ông đã tiết kiệm 999.800.000 USD cho kế hoạch di chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.
Ông kể cấp dưới trình ông dự án xây dựng khu nhà mới với giá 1 tỉ USD trong 5 năm và ông không đồng ý đặt bút ký.
Ông chủ Nhà Trắng ngay lập tức cho triệu tập đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman đến. Ông Friedman là người cho rằng thay vì xây một tòa nhà đại sứ quán mới trên một địa điểm mới, ông ấy có thể tân trang một tòa nhà có sẵn thuộc sở hữu của Mỹ (đó là khách sạn ngoại giao nằm liền kề tòa nhà lãnh sự Mỹ) và chi phí cho điều đó chỉ mất 150.000 USD.
Cái Diplomat Hotel này được chính quyền Mỹ mua lại vào năm 2014 và nó nằm trên phần phía đông của đường ranh giới đình chiến 1949 sau khi kết thúc cuộc chiến với khối Ả Rập.
Cuối cùng thì ông Trump đã đồng ý chi ra 400.000 USD cho công việc mở đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận với Đài CNN: "Như tổng thống đã tuyên bố, chi phí tân trang ban đầu để cho phép đại sứ quán khánh thành vào ngày 14-5 là dưới 400.000 USD. Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp mở rộng mới tại địa điểm tạm thời này cũng như tăng cường an ninh kèm theo một chi phí cộng thêm. Chúng tôi vẫn đang đánh giá chi phí cuối cùng".
Người phát ngôn này tiết lộ thêm: "Tòa nhà Arnona mà đại sứ quán Mỹ sẽ tạm thời vận hành trong thời gian tới được mở cửa vào năm 2010. Đây là cơ sở mới nhất và an ninh nhất của Mỹ ở Jerusalem và Tel Aviv. Cơ sở đã cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp, tư vấn các dịch vụ cho công dân Mỹ và đơn đăng ký visa. Những dịch vụ này sẽ tiếp tục không gián đoạn sau lễ khánh thành đại sứ quán mới của Mỹ vào 14-5".
Theo Hoàng Duy Long (Tuổi Trẻ)
- Những thay đổi then chốt về quy định miễn thi Ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11:14)
- Bảng giá xe Honda Air Blade 2026 tháng 2/2026: Giảm cực mạnh, hút khách Việt trước Tết vì rẻ khó tin (11:09)
- Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ (11:08)
- Ngân hàng nói gì trước thông tin lãi suất vay bất động sản lên tới 14%/năm? (23 phút trước)
- Xót xa hình ảnh con gái Từ Hy Viên ủ rũ bên mẹ kế, vắng mặt trong lễ giỗ đầu của mẹ (25 phút trước)
- Hai kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai đặc biệt nguy hiểm và dày dạn kỹ năng sử dụng súng (30 phút trước)
- Rạn nứt ngoại giao Mỹ - Ba Lan quanh đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump (37 phút trước)
- Vua màn lớn iPhone 15 Plus giảm sâu, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max cả nửa, hiệu năng thua kém rất ít (47 phút trước)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an siết an ninh trước họp báo nóng (54 phút trước)
- Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban (55 phút trước)