-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
07/05/2025 21:26Điều đặc biệt chưa từng có ở mật nghị bầu Giáo hoàng năm 2025
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên 15 quốc gia có các hồng y bản địa là cử tri tham gia mật nghị. Theo đài CNN, trong số 133 hồng y có đủ tư cách bỏ phiếu trong mật nghị bầu Giáo hoàng hôm nay (7/5) có 108 hồng y do cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm.

Trong thời gian tại nhiệm, cố Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm hồng y ở nhiều quốc gia chưa từng có người đảm nhiệm vai trò này trước đó, bao gồm Cộng hòa Trung Phi, Haiti, Malaysia, Myanmar, Paraguay và Singapore.
Về triển vọng có Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, Cha Edward Beck, cộng tác viên của CNN cho biết: "Mặc dù một số ứng viên người Mỹ có thể thu hút chúng tôi, nhưng tại một nơi đa dạng như ở đây và mọi người được truyền cảm hứng từ cố Giáo hoàng Francis, thì người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng có thể là người tới từ nam bán cầu, châu Á hoặc thậm chí là châu Phi. Các hồng y cử tri sẽ cân nhắc liệu chúng ta có cần tiếp tục đa dạng hóa và đảm bảo nam bán cầu cần được quan tâm như phần còn lại của thế giới hay không".
Trong số các hồng y tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng có 52 người tới từ châu Âu, 23 người tới từ châu Á, 20 người từ Bắc Mỹ, 17 người từ châu Phi, 17 người từ Nam Mỹ và 4 người từ châu Đại Dương. Italia có nhiều hồng y có thể bỏ phiếu nhất, gồm 17 người, trong khi Mỹ có 10 người, Brazil có 7 người và Anh có 3 người.
Trong khi quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín của Nhà nguyện Sistine, phần lớn sự chú ý đều dồn vào những ứng viên hàng đầu.
Nhà bình luận Alastair Bruce phát biểu: "Điều tuyệt vời nhất của mật nghị là chúng ta hoàn toàn không biết kết quả thế nào". Tuy nhiên, bất chấp sự khó đoán của mật nghị, vẫn có một số ứng viên nổi lên như Hồng y Tagle, Hồng y Pietro Parolin và một số hồng y khác.
Hôm nay (7/5) là ngày đầu tiên của mật nghị bầu Giáo hoàng và chỉ có một vòng bỏ phiếu được tổ chức. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo có thể diễn ra tới 4 lần bỏ phiếu trong một ngày với mỗi vòng bỏ phiếu sẽ mất khoảng 2 giờ.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho "đỡ vã" (09:34)
- Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt (09:31)
- Messi đá hỏng panenka, Inter Miami nhận ngay trái đắng (09:30)
- Miss Grand Vietnam gây tranh cãi vì mang bàn thờ gia tiên lên sân khấu, Tiểu Vy cũng dính "sóng gió" vì lý do này? (09:18)
- Đề xuất Hà Nội, TPHCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt (09:10)
- Xuất hiện phim Việt được kỳ vọng sẽ hot hơn cả Mưa Đỏ, nhìn ngoại hình dàn cast mà 3 triệu người sốc tột độ (09:07)
- iPhone Air thiếu những gì? (09:03)
- Xe điện "ế" tại Việt Nam nhưng đắt như tôm tươi ở Trung Quốc (46 phút trước)
- Israel đẩy mạnh tấn công gây nhiều thương vong tại Gaza (48 phút trước)
- Lắp điện mặt trời mái nhà ở Trung Quốc không xin phép có bị phạt? (48 phút trước)




