-
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội
Thế giới
10/01/2024 05:45Điều đặc biệt về tân Thủ tướng 34 tuổi của Pháp
Ngày 9/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Gabriel Attal làm thủ tướng Pháp. Trước đó vào ngày 8/1, ông Macron đã chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng Pháp là bà Elisabeth Borne.
Với việc được bổ nhiệm ở tuổi 34, ông Attal là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Pháp, đồng thời là Thủ tướng đầu tiên công khai là người đồng tính. Tân Thủ tướng được coi là một đồng minh thân cận của ông Macron, và là một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất nước Pháp thời điểm hiện tại.
"Quan lộ" thần tốc
Chỉ trong hơn một thập kỷ qua, ông Attal đã thăng tiến từ một nhân viên 23 tuổi trong Bộ Y tế Pháp lên làm thủ tướng, chức vụ cao thứ hai tại Pháp (chỉ sau tổng thống) ở tuổi 34.
Ông Gabriel Attal de Couriss sinh ngày 16/3/1989 tại Clamant, là con trai của một luật sư người Do Thái gốc Tunisia và mẹ là nhân viên của một hãng sản xuất phim. Ông Attal lớn lên ở Paris cùng với ba cô em gái.
Khi còn nhỏ, ông Attal theo học tại một trường tư thục nổi tiếng ở Paris, rồi đăng ký vào Đại học Sciences Po. Ông Attal sau đó tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ công chúng. Ông còn học luật tại Trường ĐH Panthéon-Assas (Trường ĐH Paris II).
Ông Attal bắt đầu sự nghiệp chính trị ở tuổi 23, với cương vị là một nhân viên của Bộ Y tế. Tại thời điểm đó, ông là thành viên của đảng Xã hội đối lập. "Cậu ấy là một chàng trai thông minh và năng động. Tôi đã dự đoán rằng Attal sẽ có một sự nghiệp rực rỡ", Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine nhận xét.
Tới năm 2016, ông Attal rời đảng Xã hội để gia nhập đảng Renaissance (Phục hưng) cầm quyền của Tổng thống Macron. Kể từ đây, sự nghiệp chính trị của ông Attal bắt đầu thăng tiến nhanh chóng.
Năm 2017, ông Attal được bầu vào Quốc hội Pháp, rồi trở thành Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề thanh niên 1 năm sau đó. Vào năm 2018, tân Thủ tướng Pháp cũng công khai việc mình là người đồng tính.
Những năm tiếp theo, ông Attal lần lượt đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên của chính phủ, rồi tới Bộ trưởng Ngân sách. Tới tháng 7/2023, ông được chọn làm Bộ trưởng Giáo dục.
Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng, ông ban hành lệnh cấm dùng khăn trùm đầu abaya trong các trường công ở Pháp và nỗ lực nâng cao nhận thức về bắt nạt học đường.
Minh Ngọc (SHTT)
- Mercedes-Benz GLC L EV ra mắt: Mẫu SUV điện sở hữu công nghệ vượt tầm giá với màn hình 39 inch (14:25)
- Nam sinh Bách khoa gây ấn tượng khi tốt nghiệp sớm ngành "hot" với điểm đồ án gần tuyệt đối (14:13)
- Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối (14:06)
- 7 thực phẩm không nên cho vào tủ lạnh: Càng bảo quản càng nhanh hỏng, mất tiền oan (14:02)
- Nữ BTV trẻ nhất lịch sử bản tin Thời sự 19h: Từng đóng Nhật Ký Vàng Anh, thi hoa hậu, ông xã là ai? (14:00)
- 59 năm tù cho nhóm bị cáo xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, nạn nhân hoảng loạn tự cứa cổ (41 phút trước)
- Nga cảnh báo căng thẳng leo thang khi cáo buộc NATO diễn tập chiếm Kaliningrad (46 phút trước)
- Từ Anh Trai đến show mới "Tinh Hà Say Hi": Vì sao cái tên vừa công bố đã khiến khán giả ngơ ngác? (52 phút trước)
- HLV Polking gia hạn hợp đồng với CAHN, đặt mục tiêu chinh phục loạt danh hiệu (52 phút trước)
- Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên bị đâm chết vì “thiếu tôn trọng” (54 phút trước)