-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
04/10/2025 09:17Điều gì đang xảy ra với nước Mỹ?

Vào cuối tháng 9/2025, giữa những tin tức chính trị, kinh tế và biến động quốc tế, người Mỹ thêm một lần choáng váng trước hàng loạt các vụ xả súng: từ tấn công cơ quan ICE tại Dallas, đến tiếng nổ đạn tại quán bar bên sông ở Southport, và vụ đạn phá cửa nhà thờ Grand Blanc.
Trong vòng chỉ vài ngày, hàng chục người bị bắn, nhiều người tử vong, và nỗi lo bạo lực súng lan dần khắp đất nước.
Đằng sau tin tức gây sốc là một thực tế đáng sợ: nhiều vụ không chỉ là “xả súng vô tội vạ”, mà mang dấu hiệu có chủ đích, có động cơ chính trị, được chuẩn bị kỹ càng.
Bức tranh “đẫm máu”
Ngày 24/9, tại Dallas (Texas), một tay súng dùng súng trường bắn từ mái nhà vào trụ sở của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), khiến một người chết, hai người bị thương trước khi tự sát. Dòng chữ “ANTI-ICE” in trên vỏ đạn hé lộ dấu hiệu động cơ chính trị, theo Reuters .
Chỉ ba ngày sau, tại Southport (North Carolina), một nghi phạm nã đạn từ thuyền vào quán bar ven sông, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương. Cảnh sát địa phương mô tả vụ việc “có chuẩn bị kỹ lưỡng, khác hẳn kiểu xả súng ngẫu nhiên”, AP cho hay.
Chưa đây 24 giờ tiếp theo, ngày 28/9, tại Grand Blanc (Michigan), một đối tượng lái xe đâm thẳng cửa nhà thờ, xông vào nổ súng rồi phóng hỏa. Vụ tấn công phối hợp nhiều hình thức này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người và làm 8 người khác bị thương. Guardian và Le Monde gọi đây là “một kịch bản bạo lực đa tầng” hiếm thấy.
CNN dẫn dữ liệu từ Gun Violence Archive (GVA) - tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 2013 chuyên thống kê bạo lực súng - cho biết vụ xả súng tại nhà thờ ở Grand Blanc ở là vụ xả súng hàng loạt thứ 324 trong năm 2025. Chỉ trong một tuần đã xảy ra ít nhất 9 vụ xả súng hàng loạt, 7 vụ có người tử vong.
Cả CNN và GVA định nghĩa “xả súng hàng loạt” là vụ việc làm 4 người trở lên bị thương hoặc chết, không tính kẻ nổ súng.
Thời gian | Số người tử vong | Số người bị thương | Địa điểm |
28/9 | 2 | 8 | Grand Blanc, MI |
28/9 | 1 | 3 | New Orleans, LA |
28/9 | 2 | 6 | Eagle Pass, TX |
27/9 | 3 | 8 | Southport, NC |
24/9 | 2 | 1 | El Paso, TX |
23/9 | 1 | 3 | Hemet, CA |
Xu hướng gia tăng và thay đổi tính chất
Theo Gun Violence Archive (Mỹ), các vụ xả súng có từ 4 nạn nhân trở lên đã gia tăng đáng kể kể từ năm 2020. Tỷ lệ tử vong do súng cũng tăng từ khoảng 33.600 người năm 2019 lên hơn 44.000 người năm 2022. Khảo sát Reuters/Ipsos gần đây cho thấy 63% người Mỹ cho rằng “lời lẽ chính trị gay gắt” góp phần “rất nhiều” vào bạo lực súng.
Điểm khác biệt của loạt vụ việc cuối tháng 9 là cách thức tấn công. Từ vụ Dallas bắn tỉa, Southport bắn từ mặt nước cho tới Grand Blanc phối hợp súng - xe - lửa, các chuyên gia nhận định đây là xu hướng “nhắm mục tiêu” với kỹ thuật cao, ít còn giống kiểu “bắn loạn” truyền thống.
Địa lý cũng thay đổi. Nếu trước đây các bang như Texas hay Florida được coi là “điểm nóng” thì nay Michigan, North Carolina, Louisiana cũng trở thành tâm điểm. Xu hướng này không còn giới hạn vùng miền.
Số liệu từ GVA cũng cho thấy, các vụ xả súng ở Mỹ thường tăng dần về cuối năm, tạo nên một “chu kỳ” lặp lại đáng lo ngại. Đặc biệt trong năm 2025, nhiều vụ mang tính “nhắm mục tiêu” hoặc xuất phát từ động cơ chính trị, tôn giáo.

Điển hình, vụ tấn công trạm ICE ở Dallas để lại dấu hiệu chống cơ quan nhập cư; vụ Grand Blanc nhắm vào nhà thờ; vụ Southport sử dụng chiến thuật phối hợp bắn từ thuyền.
Những vụ việc này không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn làm xã hội chấn động, tạo cảm giác “leo thang” mạnh mẽ. Các tờ báo Mỹ và quốc tế như Reuters, Guardian và AP đều nhấn mạnh tính chất chọn mục tiêu của các vụ tấn công này.
Súng, cực đoan và mạng xã hội
Các nhà nghiên cứu chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến các vụ xả súng hàng loạt. Thứ nhất, súng bán tự động và băng đạn lớn vẫn dễ dàng tiếp cận, nhờ kẽ hở pháp luật hoặc sự khác biệt trong kiểm tra lý lịch giữa các bang. Đây là điều kiện vật chất cho các vụ tấn công có thương vong lớn.
Bên cạnh đó, cực đoan hóa và thù hận chính trị cũng khiến các vụ xả súng gia tăng. Vụ Dallas với vỏ đạn “ANTI-ICE” cho thấy khi các cơ quan chính phủ bị “kẻ thù hóa” trên mạng xã hội, bạo lực có thể trở thành “hành động chính trị”. Reuters dẫn lời một chuyên gia an ninh nội địa cảnh báo xu hướng này “có thể mở ra thời kỳ khủng bố nội địa kiểu mới”.

Ngoài ra, mạng xã hội và truyền thông có thể góp phần lan truyền. Mỗi vụ xả súng lớn được đưa tin chi tiết, đôi khi vô tình “khiến thủ phạm nổi tiếng” và khơi gợi hiện tượng bắt chước.
Thuật toán mạng xã hội còn khuếch đại nội dung cực đoan, kéo người dùng vào “bong bóng” thù hận. Nghi phạm trong vụ xả súng nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk là một ví dụ điển hình. FBI cho biết bạn bè của nghi phạm xác nhận anh ta “đắm chìm trong các nền tảng Internet đen tối” và “những nơi u tối khác” trên mạng.
Tương tự, cảnh sát New York (Mỹ) ngày 18/9 bắt giữ một học sinh 16 tuổi sau khi em này mang khẩu súng ngắn đã nạp đạn vào lớp học và đăng thông điệp đe dọa “bắn cả trường” trên mạng xã hội.
Ngoài 3 nguyên nhân trên, hậu quả của đại dịch COVID-19 như thất nghiệp, cô lập xã hội, suy giảm hỗ trợ tâm thần, cũng được coi là yếu tố làm gia tăng nguy cơ.
Điển hình, hai nghi phạm trong ba vụ xả súng gần đây đều là cựu quân nhân Mỹ mắc vấn đề tâm lý. Cảnh sát Southport (Bắc Carolina) cho biết nghi phạm Nigel Max Edge - cựu lính thủy quân lục chiến bị chấn thương sọ não khi phục vụ ở Iraq và hiện được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) - đã nổ súng từ thuyền vào quán bar ven sông tối 27/9.
Theo hồ sơ tòa án, Edge từng kiện chính phủ Mỹ và hiện bị truy tố 3 tội giết người cấp độ một cùng 5 tội danh mưu sát.
Loạt vụ việc cuối tháng 9/2025 cho thấy nước Mỹ có thể đang bước vào một giai đoạn mà “xả súng lớn” trở thành hiện tượng định kỳ. Khi bạo lực súng không còn là cú sốc lẻ tẻ mà biến thành “điệp khúc” trên bản đồ tin tức, xã hội Mỹ đứng trước bài toán khó: vừa bảo vệ quyền sở hữu súng theo Hiến pháp, vừa bảo đảm an toàn công cộng.
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (39 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (53 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)