-
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng -
Tử vi Chủ nhật ngày 4/10/2026 của 12 con giáp: Tuất có cơ hội thăng tiến, Tị phải nhún nhường -
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù
Thế giới
25/04/2017 02:10Điều gì xảy ra nếu Mỹ tấn công Triều Tiên?
Khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đánh chìm tàu sân bay Mỹ, giới quan sát lập tức đưa ra những đánh giá về nguy cơ có thể xảy ra nếu Washington tấn công Bình Nhưỡng.
![]() |
Căng thẳng gia tăng
“Hiện tại chúng ta đang sở hữu năng lượng hạt nhân hùng mạnh có thể tự bảo vệ mình trước mối đe dọa hạt nhân của Mỹ, chúng ta sẽ đáp trả không do dự cuộc chiến toàn diện bằng chiến tranh toàn diện và đáp trả chiến tranh hạt nhân bằng chính chiến tranh hạt nhân theo phong cách của chúng ta, và chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng với Mỹ”.
Đây chỉ là một trong những phát biểu gần đây nhất của Bộ Nội vụ Triều Tiên khi căng thẳng đang tiếp tục gia tăng vì chương trình tên lửa và hạt nhân nước này.
Ngày 23/4, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, lực lượng quân sự nước này sẽ “đánh chìm tàu sân bay năng lượng hạt nhân của Mỹ chỉ với một cuộc không kích duy nhất”. Tờ báo cũng ví tàu sân bay USS Carl Vinson giống như một “con quái vật hung hãn”.
![]() |
| Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuất hiện trong lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 15/4 |
Ngoài ra, việc ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong cuộc duyệt binh hoành tráng kỉ niệm sinh nhật lần thứ 105 cố lãnh tụ Kim Nhật Thành ở quảng trường ở Bình Nhưỡng như gửi đi thông điệp đe dọa tới Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa sẽ “giải quyết thích hợp” Triều Tiên nếu Trung Quốc không thể kiềm chế được đồng minh của mình và cử một nhóm chiến hạm do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới khu vực Bán đảo Triều Tiên.
Không chỉ có vậy, hành động của Mỹ khi dùng “Mẹ của các loại bom” tấn công IS ở Afghanistan hay không kích căn cứ quân sự Syria cũng được cho là tín hiệu cảnh báo đối với Bình Nhưỡng.
Liệu có nguy cơ chiến tranh hạt nhân?
Tuy nhiên, các cuộc tấn công trên đặt ra câu hỏi rằng liệu Mỹ có sẵn sàng hành động như vậy đối với Triều Tiên và liệu có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện hay không?
Ông Davi S Maxwell, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và từng làm việc ở Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, loại bom mạnh hơn cả “Mẹ của các loại bom” là siêu bom Massive Ordnance Penetrator (Mop), được phát triển để phá hủy các cơ sở dưới lòng đất như ở Triều Tiên.
Ông nói với phóng viên tờ Independent: “Có rất nhiều mục tiêu trên thế giới được chôn sâu dưới lòng đất và siêu bom Mop được ra đời vì mục đích này. Nhưng tôi nghĩ bạn nên đặt câu hỏi: Liệu một hành động quân sự chống lại Triều Tiên sẽ dẫn đến phản ứng thảm khốc từ nước này?”.
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng một vụ đánh bom hạt nhân |
Ông Maxwell hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học Georgetown cảnh báo rằng nếu Bình Nhưỡng nhận thấy chế độ của mình bị đe dọa, nước này có thể sẽ tấn công hạt nhân.
“Họ có thể sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến với Hàn Quốc và Mỹ nhưng họ tin rằng đây là lựa chọn duy nhất. Thậm chí, nếu đó là một cuộc chiến phủ đầu bằng tên lửa và vũ khí hạt nhân, Triều Tiên cho rằng đây là điều nước này cần phải làm. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các nhà chiến lược và chính trị gia phải đối mặt”, ông Maxwell chia sẻ.
Ông Maxwell từng là giám đốc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt của Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng thậm chí một cuộc không kích có thể gây ra một phản ứng vô cùng thảm khốc, đòi hỏi phải di tản phần lớn công dân Hàn Quốc và triển khai lực lượng Mỹ khổng lồ để chuẩn bị cho một cuộc chiến trên mặt đất.
Vẫn có thể đạt được giải pháp hòa bình
Trong khi đó, tiến sỹ John Nilsson- Wright, nhà nghiên cứu cao cấp trong chương trình châu Á tại Chatham House tin rằng khả năng can thiệp quân sự của Mỹ là rất thấp.
Ông cho biết trên Independent: “Nguy cơ gây nên xung đột thông thường hay tồi tệ hơn dẫn đến thương vong khổng lồ ở Hàn Quốc đi ngược lại những gì Hàn Quốc mong muốn. Washington không thể đặt đồng minh Seoul và Tokyo vào vòng nguy hiểm và chính ông Trump cũng có vẻ thích dùng lời lẽ khiêu khích có tính toán hơn là hành động quân sự”.
Minh chứng là hôm 21/4, ông Trump gọi Trung Quốc là “đường dây kinh tế tới Triều Tiên” sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trước đó, các nguồn tin quốc phòng cũng liên tục nhắc lại với báo giới rằng Mỹ không định hành động quân sự. Phó Tổng thống Mike Pence cũng cho rằng giải pháp hòa bình vẫn có thể đạt được.
Phó Tổng thống cho biết hôm 22/4: “Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng khi các đồng minh của chúng tôi trong khu vực và Trung Quốc cùng tạo áp lực lên Triều Tiên, có thể chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu lịch sử về một Bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân bằng phương pháp hòa bình”.
![]() |
| Ông Maxwell nói rằng mấu chốt thực sự ở đây chính là nằm ở ông Kim Jong Un |
Ông Maxwell nói rằng mấu chốt thực sự ở đây chính là nằm ở ông Kim Jong-un bởi “không một cơ quan tình báo nào trên thế giới có thể do thám được ý định của ông Kim”.
Tiến sỹ Nilsson-Wright cho biết, mặc dù đã có những lời kêu gọi Mỹ phá bỏ vũ khí hủy diệt của Triều Tiên nhưng các kho vũ khí của nước này rất khó xác định, các địa điểm được phân tán bí mật khắp đất nước. Ông cho rằng cách duy nhất Mỹ có thể hy vọng giải quyết khủng hoảng là phối hợp với các đồng minh và sẵn sàng đàm phán.
Ngoài ra, các biện pháp có thể khác là trừng phạt kinh tế từ Trung Quốc, đưa ra các nhượng bộ về chính trị để đổi lấy sự đóng băng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân và đàm phán hòa bình.
Theo Phan Yến (Tiền Phong)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (09:49)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (09:24)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (09:23)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (09:22)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (09:19)
- Thời khắc chuyển giao lịch sử tại Argentina: Messi chọn Cristian Romero làm thủ quân mới trước "điệu Tango cuối cùng" (09:16)
- Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng (1 giờ trước)
- Đánh lái gấp tránh tai nạn trong gang tấc trong tình huống ô tô "kẹp ba" trên cao tốc (1 giờ trước)
- Miền Bắc nâng mức cảnh báo mưa dông, nguy cơ ngập úng diện rộng từ 4/10 (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 chính thức lộ diện: Lột xác với thiết kế "xe ý tưởng" và bản PHEV mạnh 288 mã lực (1 giờ trước)



