-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
17/10/2016 16:02Điều khiển tàu chiến tàng hình Zumwalt như lái chiếc SUV cực mạnh
"Điều khiển tàu khu trục tàng hình Zumwalt như lái một chiếc xe SUV với động cơ cải tiến cực mạnh", chỉ huy tàu James Kirk tự hào nói với AP ngày 15.10.
| Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt tại Baltimore ngày 15.10.2016 - Hải quân Mỹ |
Chiều ngày 15.10 (giờ địa phương) tại Baltimore (bang Maryland), Hải quân Mỹ đã làm lễ tiếp nhận khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt (DDG 1000) với sự tham dự của Bộ trưởng hải quân Ray Mabus cùng nhiều quan chức.
"Con tàu này là một ví dụ về sáng kiến lớn lao để gia tăng khả năng hoạt động và tạo cho Mỹ lợi thế chiến lược…; cung cấp cho các lãnh đạo đất nước những giải pháp khi có khủng hoảng", Bộ trưởng Mabus phát biểu.
Còn tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, ông Harry B. Harris thì tự hào rằng "Nếu Batman mà có tàu thì đó hẳn là chiếc Zumwalt này".
Với giá thành đến 4,4 tỉ USD, tàu khu trục tàng hình Zumwalt được xem như chiếc xe siêu sang Rolls-Royce biết tàng hình của hải quân Mỹ. Chỉ huy tàu Kirk khoe: ""Lái tàu này không giống lái chiếc Ferrari mà như chiếc SUV lớn nhất với động cơ cực mạnh chạy nhanh nhất".
Một số chi tiết đặc biệt về con tàu chiến tàng hình này của Hải quân Mỹ.
Tàng hình
Tàu Zumwalt có lượng choán nước 15.000 tấn, dài 186 m, ngang rộng nhất 25 m, có hình dáng vát góc cạnh để giảm thiểu tín hiệu radar. Khi nhìn trên màn hình radar, tàu Zumwalt đồ sộ trông như một con tàu nhỏ bé. Tàu chạy rất êm (bằng điện), và khó mà bị dò tìm cũng như tấn công. Tháp tàu làm bằng composite khiến nó khó bị radar và các cảm biến khác phát hiện. Hai khẩu pháo hạm với 600 quả đạn pháo có gắn thêm bộ phận rocket đẩy có thể bắn xa đến 100 km.
Năng lượng
Nặng gần 15.000 tấn, tàu Zumwalt được trang bị các công nghệ hiện đại và điều khiển bằng điện nhờ các tổ máy turbin khí tạo ra 78MW điện "đủ phục vụ cho một thị trấn nhỏ ở Mỹ", theo lời thuyền trưởng Kirk. Năng lượng điện này cũng đủ sức dùng cho các hệ thống vũ khí tương lai như súng laser hoặc súng bắn bằng điện từ trường.
Tên lửa
Tàu Zumwalt có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow, tên lửa phòng không khác và tên lửa chống tàu ngầm, qua 80 ống phóng tên lửa trên tàu.
![]() |
Thuỷ thủ đoàn
Với chỉ 147 sĩ quan và thuỷ thủ, tàu Zumwalt có số nhân sự trên tàu ít nhất so với các tàu khu trục nào đóng từ năm 1930 trở lại đây, nhờ mọi việc trên tàu đều tự động hoá. Thậm chí thuỷ thủ còn có phòng riêng thay vì phòng tập thể 12 người.
Tháp chỉ huy
Tháp chỉ huy là phần thượng tầng của tàu, có các cửa sổ nhìn 180 độ, thuyền trưởng và các chỉ huy ngồi quan sát điều khiển tàu thông qua các màn hình.
![]() |
Mang được máy bay tàng hình F-35B
Tàu Zumwalt lớn hơn các tàu khu trục hiện tại của Mỹ, khoang đáp và chứa máy bay phía đuôi tàu cũng rộng rãi hơn, có thể chứa được cả máy bay tàng hình F-45B, máy bay vận tải lai trực thăng MV-22 Osprey và các hệ thống bay không người lái.
Tuy vậy Hải quân Mỹ cho hay chỉ đặt đóng 3 chiếc khu trục hạm tàng hình thế này thay vì 32 chiếc như dự định, và vẫn tiếp tục cho đóng các tàu khu trục lớp Arleigh Burke nâng cấp. Có lẽ giá thành của tàu chiến tàng hình quá cao trong tình hình ngân sách bị cắt giảm khiến Hải quân Mỹ phải làm vậy.
Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (19:18)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (36 phút trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (46 phút trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (1 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (2 giờ trước)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (2 giờ trước)
- Bắt đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy qua biên giới, nổ súng chống trả rồi chém cán bộ Công an (2 giờ trước)

