-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
07/09/2018 04:04Doanh nhân Trung Quốc bị bắt vì gọi tổng thống Kenya là 'khỉ'
Hôm 6-9, nhà chức trách Kenya cho biết công dân Trung Quốc Liu Jiaqi đã bị bắt và đang chờ thủ tục trục xuất. Trên mạng xã hội Twitter, Cơ quan Nhập cư Kenya thông báo doanh nhân này bị trục xuất về "hành vi phân biệt chủng tộc".
Trong đoạn video dài hai phút rưỡi chia sẻ trên Twitter và các mạng xã hội khác, Liu – lúc đó dường như đang tranh cãi với một nhân viên – đã nói: "Mỗi người Kenya đều giống như một con khỉ, thậm chí cả Uhuru Kenyatta (Tổng thống Kenya). Tất cả bọn họ".
Khi bị nhân viên phản ứng, đề nghị "quay trở lại Trung Quốc", Liu tức giận nói thêm: "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thích ở đây, giống như những người khỉ. Tôi không thích nói chuyện với họ, những kẻ hôi hám, nghèo nàn, ngu ngốc và đen đúa. Tôi không thích họ".
Liu còn cho biết anh ta ở lại Kenya "chủ yếu là vì tiền".
Cư dân mạng xã hội ở Kenya đã kêu gọi nhà chức trách nước này buộc tội Liu thay vì trục xuất.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Nairobi Zhang Gang xác nhận đoạn video được quay hồi tháng 6. Và Liu đã bị công ty phạt vì hành vi sai trái, sau đó phải xin lỗi nhân viên người Kenya.
"Quan điểm của anh ta không đại diện cho đại đa số người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc muốn đóng góp tích cực cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Kenya" – người phát ngôn nói.
Đây không phải lần đầu tiên công dân Trung Quốc ở Kenya bị cáo buộc phân biệt chủng tộc.
Ba năm trước, một nhà hàng Trung Quốc nhỏ ở thủ đô Nairobi đã bị chính quyền đóng cửa do chủ nhà hàng bị cáo buộc thi hành chính sách "không tiếp người da đen" sau 17 giờ.
Đầu năm nay, công nhân Kenya làm việc tại một dự án đường sắt của Trung Quốc cũng tố họ bị nhân viên và quản lý Trung Quốc phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (59 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (4 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)