Thế giới

'Độc lạ' Trung Quốc: chú rể được 'hỗ trợ' tiền thách cưới, cô dâu sống thử với nhà chồng trước khi 'thanh toán'

Trước tình trạng tiền thách cưới càng ngày càng tăng cao, chính quyền ở một tỉnh Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp "độc lạ" để giải quyết vấn đề này.

Vào tháng 2, quận Chongyi ở tỉnh phía đông Giang Tây đã đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính trên 10 lĩnh vực của xã hội, và một trong số đó bao gồm việc giúp trang trải tiền thách cưới để con số mà chú rể phải trả cho nhà gái không vượt quá 39.000 nhân dân tệ (5.400 USD).

Chính sách "độc lạ" này đã gây ra tranh luận gay gắt trong nước và làm dấy lên những nghi ngờ về độ hiệu quả của chính sách khi được áp dụng rộng rãi.

Một người phụ nữ tên Yu Fei, người đã ly hôn và có hai con, đã quyết định sống với người chồng tương lai trước khi nhận tiền thách cưới.

Tại làng Lingang của cô, tiền thách cưới trung bình  từ 700.000 đến 800.000 nhân dân tệ (97.000 đến 110.000 USD), cao hơn khác nhiều so với hầu hết các nơi ở Trung Quốc.

'Độc lạ' Trung Quốc: chú rể được 'hỗ trợ' tiền thách cưới, cô dâu sống thử với nhà chồng trước khi 'thanh toán'
Tiền thách cưới cô dâu ở Trung Quốc đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hu Mingliang, một quan chức địa phương, cho biết sự mất cân bằng giới tính đã gây ra sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hôn nhân, làm tăng số tiền mà chủ rể phải chi trả.

Một phụ nữ trẻ được nhiều người săn đón và nhận được nhiều lời cầu hôn hoàn toàn có thể thấy bản thân mình trong "thị trường đấu thầu" cô dâu, trong một số trường hợp "giá" cô dâu lên tới hàng trăm nghìn thậm chí là một triệu nhân dân tệ (140.000 USD).

Yu cho rằng, sự cạnh tranh này đã gây lạm phát không chỉ ở phía chú rể mà gia đình cô dâu cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh này để “giữ thể diện”.

“Một số bậc cha mẹ nghĩ rằng nếu một phụ nữ đó nhận được giá làm dâu là 680.000 nhân dân tệ (94.000 USD) thì con gái họ phải nhận được 720.000 nhân dân tệ”, Yu nói.

Yu hy vọng rằng bằng cách chấp nhận số tiền thách cưới thấp hơn, cô sẽ giúp tạo tiền lệ để giảm bớt sự lạm phát này.

“Lv Yichen (Chồng sắp cưới của Yu) và tôi đều ở độ tuổi ba mươi và đang tìm kiếm một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống. Trước khi kết hôn, tôi nói với anh ấy rằng tiền thách cưới 120.000 nhân dân tệ (16.600 USD) là đủ."

Yu cho biết: “Trước tiên, chúng tôi quyết định sống cùng nhau để kiểm tra xem liệu cả hai có phù hợp hay không và nếu mọi việc suôn sẻ, anh ấy sẽ trả tiền thách cưới”.

Câu chuyện của Yu đã gây ra tranh cãi sôi nổi trên MXH xứ tỷ dân.

“Cô ấy đã tái hôn và có hai con nhưng vẫn "chỉ đòi" 120.000 nhân dân tệ tiền thách cưới? Trời ơi!" một người nói.

“Thật đáng sợ khi 120.000 nhân dân tệ được coi là thấp”, một người khác nói thêm.

Người thứ ba bình luận: “Chỉ trả giá cô dâu nếu phù hợp? Đây có phải là "tiền trao cháo múc" hay không? Điều này ngày càng trở nên vô lý!"

“Tại sao không áp dụng kế hoạch trả góp trong ba năm, với một khoản thanh toán nhỏ được thực hiện hàng ngày? Bằng cách đó, không bên nào bị bất lợi. Càng ngày càng buồn cười!” một bình luận khác mỉa mai.

HV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doc-la-trung-quoc-chu-re-duoc-giam-tien-thach-cuoi-co-dau-song-thu-voi-nha-chong-truoc-khi-thanh-toan-d214743.html