Thế giới

Đối mặt với dân số già, Trung Quốc cho phép người dân sinh con thứ ba

Trung Quốc sẽ cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba nhằm giải quyết các vấn đề tiềm tàng của dân số già.

Thông báo được đưa ra cho biết cần phải có những bước đi lớn để đối phó với vấn đề dân số già, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

"Các chính sách sinh đẻ sẽ được cải thiện hơn nữa. Chính sách cho phép các cặp vợ chồng sinh ba con sẽ được đưa ra, cùng các biện pháp hỗ trợ, thông báo cho biết thêm.

"Điều này sẽ cải thiện cơ cấu dân số của Trung Quốc," thông báo nêu.

Tháng 10/2015, Trung Quốc thay thế chính sách một con bằng chính sách hai con, tuy vậy các nhà nghiên cứu cho rằng thay đổi này chỉ mang lại hiệu quả rất nhỏ đối với tình trạng già hóa dân số, nếu không có các động thái tiếp theo.

Đối mặt với dân số già, Trung Quốc cho phép người dân sinh con thứ ba
Ảnh minh họa: Reuters

Các biện pháp được tính đến bao gồm lùi tuổi nghỉ hưu, thực hiện chiến dịch giáo dục về giá trị hôn nhân và gia đình đối với thanh thiếu niên. Dịch vụ chăm sóc trẻ em, bảo hiểm thai sản và nghỉ thai sản cũng sẽ được cải thiện, theo thông báo.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần sau khi dữ liệu điều tra dân số được công bố, cho thấy số ca sinh ở Trung Quốc tiếp tục suy giảm.

Yi Fuxian, chuyên gia dân số Trung Quốc, cho rằng việc thông báo được đưa ra ngay sau khi công bố kết quả điều tra dân số cho thấy có thể còn những dữ liệu đang lo ngại hơn chưa được tiết lộ.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết các bà mẹ ở nước này đã sinh tổng cộng 12 triệu bé trong năm 2020, giảm so với mức 14,65 triệu hồi năm 2019, tỷ lệ giảm trong một năm lên tới 18%. Trung bình mỗi người phụ nữ ở Trung Quốc sinh 1,3 con, thấp hơn so với mức 2,1 cần thiết để đạt ổn định dân số.

NBS cũng bố ung thêm rằng số con trung bình mà một phụ nữ Trung Quốc muốn có hiện là 1,8.

Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo không cho rằng việc thay đổi chính sách sẽ khuyến khích các cặp đôi sinh thêm con, do giá bất động sản hiện rất cao, bản thân các cặp vợ chồng phải làm việc nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày và chi phí giáo dục cũng như tính cạnh tranh trong môi trường này ở Trung Quốc là không hề thấp.

Trong một cuộc khảo sát do hãng thông tấn Xinhua thực hiện, 28.000 trên tổng số 31.000 người trả lời cho biết họ sẽ "không tính tới chuyện" có ba con. Chỉ có 1.600 người trả lời cho biết họ sẵn lòng có con thứ ba.

Trong ba thập kỷ từ thập niên 1980, Bắc Kinh áp dụng chính sách một con nhằm kiểm soát dân số tăng nhanh. Do người dân Trung Quốc thích con trai hơn con gái, chính sách này dẫn tới việc dân số nam giới nhiều hơn nữ giới tới gần 35 triệu người vào năm 2020.

Dân số nữ giới thấp hơn được cho là một trong những lý do chính khiến tỷ lệ sinh nở sụt giảm. Dân số nữ giới ở độ tuổi sinh con ở Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2011 và từ đó đã giảm, theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội nước này.

Kết quả là dân số Trung Quốc già nhanh hơn so với các nước thu nhập trung bình và thấp khác. Theo WHO, dân số 60 tuổi trở lên của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 28% vào năm 2040.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)