-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
08/06/2016 17:15Đối thoại Chiến lược Trung-Mỹ: Bế tắc vấn đề tranh chấp Biển Đông
Bất chấp Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, Trung Quốc khăng khăng tuyên bố sẽ không chịu lùi bước trong vấn đề này.
![]() |
| Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo về những hành động đơn phương gây nguy hiểm ở Biển Đông tại Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ. |
Mỹ-Trung “đá quả bóng sang chân nhau”
Trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Trung Quốc cần phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế thì Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì lại cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào những tranh chấp “nằm cách xa bờ biển nước này”, trong đó có cả vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.
Ông Dương khăng khăng cho rằng, quan điểm của Trung Quốc trong vụ kiện nói trên là “hoàn toàn theo đúng luật pháp quốc tế” và từ trước đến nay “Bắc Kinh không hề thay đổi quan điểm của mình”.
Ông Dương còn ngang nhiên cho rằng, Biển Đông thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ xa xưa [dù không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy điều này-ND] và Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình một cách hợp pháp.
Điều này đã dẫn tới những bế tắc trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông tại Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ dù hai bên đã cố gắng hạn chế những khác biệt trong quá trình đối thoại.
Phát biểu với các phóng viên, đại diện Mỹ và trung Quốc đều muốn đổ lỗi cho nhau khi vấp phải câu hỏi về việc làm thế nào có thể giải quyết được tình hình ở Biển Đông.
Cả hai bên đều kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình và cam kết bảo đảm tự do đi lại trên không và trên biển trong khu vực. Tuy nhiên, những tuyên bố từ đại diện 2 nước cho thấy họ có quan điểm rất khác nhau trong việc đạt được mục tiêu nói trên.
Không cùng nhìn chung một hướng
“Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường tin cậy lẫn nhau”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trong diễn văn khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ và kêu gọi hai nước cần “tăng gấp đôi” nỗ lực để giải quyết bất đồng và tránh đưa ra “những quyết định sai lầm mang tính chiến lược”.
“Một số tranh chấp khó có thể được giải quyết ngay lập tức”, ông Tập nói, chính vì thế, hai nước cần “có quan điểm thực tế và xây dựng” để giải quyết những vấn đề trên.
Theo ông Tập Cận Bình “toàn bộ khu vực Thái Bình Dương nên là nơi để các bên hợp tác chứ không phải là tranh chấp với nhau”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng kêu gọi “một giải pháp ngoại giao” cho vấn đề này: "Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông và phản đối bất kỳ một quốc gia nào tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua những hành động đơn phương”.
Trước đó, tại Đối thoại Sangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cảnh báo hành động cải tạo đảo phi pháp của Trung Quốc sẽ buộc Mỹ và các nước khác phải có những hành động đáp trả.
Ngay sau đó, Đô đốc Trung Quốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố, vấn đề Biển Đông “đang bị thổi bùng lên” và Trung Quốc “không sợ rắc rối” liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.
Căng thẳng càng thêm gia tăng khi tờ South China Morning Post cuối tuần qua đưa tin Bắc Kinh có thể sẽ đơn phương thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo, động thái này nếu xảy ra sẽ bị coi là “cố tình khiêu khích và gây căng thẳng”./.
Theo Trần Khánh (Vov.vn)
- Hồ điều hòa 744 tỷ đồng ở Hà Nội bất ngờ nổi trắng xác cá, bốc mùi hôi thối nồng nặc (30/05/26 22:09)
- Chân dung phú bà Douyin "tóm sống" chồng ngoại tình với bạn thân: Góc khuất sau cuộc sống hoàn hảo (30/05/26 21:22)
- Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, phá hủy UAV triệu đô (30/05/26 20:55)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (30/05/26 20:46)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (30/05/26 20:39)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (30/05/26 20:13)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (30/05/26 19:18)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (30/05/26 18:52)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (30/05/26 18:43)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (30/05/26 18:12)
