-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
11/11/2016 03:48Donald Trump cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc
Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cam kết bảo vệ Hàn Quốc theo liên minh an ninh giữa hai nước trong một cuộc điện đàm hôm nay với bà Park Geun-hye.
| Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump. |
Reuters dẫn tin từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay bà Park đã bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sau năm 6 thập kỷ đối mặt với nhiều thách thức khác nhau.
Nữ tổng thống cũng đề nghị ông Trump cùng nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa từ Triều Tiên, quốc gia đã tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa bất chấp các nghị quyết và lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Trump đồng tình với bà Park và cho hay Mỹ sẽ "kiên định và mạnh mẽ", hợp tác với Hàn Quốc bằng sự tôn trọng để bảo vệ Seoul trước sự bất ổn ở Triều Tiên, Nhà Xanh cho biết thêm.
Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẵn sàng rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu Seoul không tăng chia sẻ chi phí mà Washington phải chi ra để duy trì lực lượng. Có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc để sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
Theo thỏa thuận chia sẻ chi phí kéo dài 5 năm đạt được hai năm trước, Seoul đã đồng ý đóng góp 867 triệu USD cho quân đội Mỹ vào năm 2014, chiếm khoảng 40% tổng chi phí. Số tiền này sẽ tăng lên hàng năm theo tỷ lệ lạm phạt.
Hàn Quốc cho hay cần cân nhắc việc tăng chi phí cho quân đội Mỹ trong khi một phần lớn lãnh thổ có sự hiện diện của lực lượng Washington.
Cuộc gọi giữa bà Park và ông Trump kéo dài khoảng 10 phút và nữ lãnh đạo hy vọng tổng thống mới đắc cử của Mỹ sẽ sớm thăm Hàn Quốc.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (46 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (47 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (47 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (49 phút trước)
- Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt (53 phút trước)