-
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường
Thế giới
16/03/2019 20:51Động cơ gây án của kẻ xả súng nhà thờ New Zealand
Mở đầu đoạn video được phát trực tiếp trên Facebook khi chuẩn bị thực hiện vụ xả súng ở hai nhà thờ tại thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3, Brenton Tarrant vừa lái chiếc xe chở đầy súng đạn vừa nghe một bài hát tôn sùng Radovan Karadzic, kẻ bị bỏ tù vì tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh chống lại người Hồi giáo Bosnia, theo Euro News.
Trước khi phát trực tiếp vụ xả súng, Tarrant đăng trên mạng một bản tự thuật dài 75 trang mà hắn đặt tựa đề là "Sự thay thế vĩ đại". Trong bản tự thuật, Tarrant gọi những người nhập cư là "lũ xâm lược" và tuyên bố rằng "tội diệt chủng người da trắng" là động cơ của vụ tấn công.
Những khẩu súng trường hắn sử dụng trong vụ thảm sát được vẽ đầy hình ảnh, thông điệp về thuyết người da trắng thượng đẳng. Trên hai trong số 5 khẩu súng Tarrant sử dụng có dòng chữ nguệch ngoạc viết tên của Ebba Akerlund, bé gái 11 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm xe vào đám đông do nghi phạm gốc Uzbekistan Rakhmat Akilov tiến hành ở Stockholm, Thụy Điển tháng 4/2017.
Tên của những người bị kết án giết người Hồi giáo và người di cư cũng được viết trên súng của kẻ tấn công. Dòng chữ "Vì Rotherham" nhắc tới vụ bê bối lạm dụng trẻ em ở thị trấn Rotherham, Anh, trong khi những dòng khác đề cập đến các trận chiến trong lịch sử giữa các nước châu Âu và Đế chế Ottoman.
Tarrant khẳng định chiến thắng của Emmanuel Macron trước Marie Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017 đóng vai trò quyết định trong việc khiến hắn trở nên cực đoan. Y tuyên bố đại diện cho "hàng triệu người châu Âu" và phủ nhận có liên hệ với bất cứ nhóm hay tổ chức cụ thể nào.
Theo bản tự thuật, chủ nghĩa cốt lõi trong âm mưu của Tarrant là "các dân tộc châu Âu" đang chết dần và bị "thay thế" bởi những người nhập cư với một nền văn hóa khác, kém cỏi và nguy hiểm. Về cơ bản, đây chính là sự sợ hãi hoặc thù ghét người Hồi giáo.
Bản tự thuật xác nhận vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong hai năm và New Zealand không phải lựa chọn ban đầu của gã. "Tôi chỉ đến New Zealand để sống tạm một thời gian trong lúc lên kế hoạch và huấn luyện. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng New Zealand cũng là mục tiêu có nhiều hoàn cảnh như bất cứ nơi nào khác ở phương Tây", tài liệu có đoạn viết.
Tarrant tự mô tả bản thân là người da trắng bình thường được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động có thu nhập thấp và cha mẹ là người gốc Scotland, Ireland và Anh. Hắn có một tuổi thơ bình thường, ít được chú ý ở trường học và thường dùng tiền kiếm được để du lịch.
Trong những chuyến đi của mình, Tarrant đã liên lạc với Andres Breivik, kẻ đã thảm sát 77 người ở Na Uy năm 2011. Tarrant cho biết Breivik đã truyền cảm hứng cho y và nói rằng Hiệp sĩ Dòng Đền, một tổ chức Thiên chúa giáo thời trung cổ có liên quan đến cuộc Thập Tự Chinh và tôn thờ thuyết người da trắng thượng đẳng, tán thành vụ tấn công này của hắn.
Hắn cũng đổ lỗi cho tình trạng nhập cư ồ ạt khiến xã hội phương Tây không thể trở lại tình trạng lành mạnh và thịnh vượng, nhấn mạnh rằng tỷ lệ sinh phải thay đổi để tăng số người châu Âu trong dân số toàn cầu.
Tarrant tuyên bố giết nhiều người vô tội để trả thù những người nhập cư mà hắn gọi là "kẻ xâm lược đã khiến hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trong suốt lịch sử châu Âu". Hắn cũng kêu gọi loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi bất cứ liên minh nào ở châu Âu và quốc gia này nên bị xem là kẻ thù.
Tarrant hôm nay bị truy tố tội giết người và thẩm phán nói rằng y có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc khác. Tarrant không yêu cầu được tại ngoại và sẽ bị giam cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra ngày 5/4.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Giới hạn sạc pin điện thoại 80%: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- Nội bộ MU từng chia rẽ, tranh cãi gay gắt vì Cristiano Ronaldo (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn lúc rạng sáng, thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Huế: Lý do nam sinh đại học tử vong thương tâm lúc rạng sáng, khi gặp nạn nạn nhân mặc áo shipper (2 giờ trước)
- Góc khuất hậu Coachella: Daesung (Big Bang) bàng hoàng tiết lộ sự cố trộm cắp chấn động (2 giờ trước)
- 3 thói quen đang âm thầm bào mòn thận, nhiều người Việt vô tư làm hàng ngày mà không hay biết (3 giờ trước)
- Khoa Pug chính thức lên tiếng trước ý kiến "phá sản vẫn đi chơi": "Đi làm chứ không phải đi giải trí" (3 giờ trước)
- BTC Premier League thừa nhận mắc sai lầm có thể định đoạt cuộc đua vô địch (3 giờ trước)
- Du học Australia: Tỷ lệ đỗ visa thấp nhất 20 năm, Việt Nam ảnh hưởng ra sao? (3 giờ trước)
- Nhà Trắng sắp "mở kho" hồ sơ UFO: Ông Trump hứa hẹn những công bố chấn động (3 giờ trước)