Thế giới

Động đất Nepal: Đã có hơn 6.200 người chết

Tướng Gaurav Rana thuộc quân đội Nepal lo ngại rằng, số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000- 15.000 người.

Tướng Gaurav Rana thuộc quân đội Nepal lo ngại rằng, số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000- 15.000 người.


Riêng tại quận Sindhupalchowk, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất này đã có 1.820 người chết. Tướng Gaurav Rana thuộc quân đội Nepal lo ngại rằng, số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000- 15.000 người.

Cảnh sát Nepal cho biết, hơn 148.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và gần 137.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng vì trận động đất kinh hoàng vừa qua. Mưa lớn và dư chấn từ 3,9 đến 4,7 độ ríchte tiếp tục cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của trận đồng đất này.

Trong khi đó, đài phát thanh quốc gia Nepal đưa tin, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 100.000 rupi (tương đương 1.000 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ động đất tuần trước. Thêm vào đó, chính phủ sẽ hỗ trợ 40.000 rupi (khoảng 400 USD) chi phí an táng.

Ngân hàng Ráttriya Nepal, ngân hàng trung ương của nước này đã yêu cầu tất cả các ngân hàng tư nhân mở cửa ít nhất vài tiếng đồng hồ trong ngày 1/5 cũng như dịp cuối tuần này để đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh họ cần tiền để trang trải cuộc sống khó khăn hiện nay./.

>> Nepal: Số người thiệt mạng do động đất lên hơn 5.800
>> Nepal: Giải cứu cô gái bị chôn vùi cùng 3 thi thể
>> Sống sót sau 5 ngày bị chôn dưới đống đổ nát động đất
 
Theo Diệu Hương (VOV.vn)