-
Hôm nay công bố giải Nobel Hòa bình 2026: ông Trump khao khát, nhưng người đàn ông Việt Nam đã khước từ nó từ 53 năm trước -
Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới -
Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong -
Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm -
Thịt heo nhập khẩu bình quân 45.000 đồng/kg, người Việt vẫn chọn thịt 'nóng' -
Thực phẩm nên ăn 2 lần mỗi tuần hỗ trợ kiểm soát huyết áp -
Hé lộ tội ác rợn người bên trong các ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng về những lần ứng xử gây tranh cãi -
Cuộc đua trường chuyên, lớp chọn: Học sinh quay cuồng học thêm từ tiểu học -
TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn, triều cường có nơi vượt báo động 3
Thế giới
03/06/2024 01:47Đóng giả chị gái đã khuất để đi làm suốt 14 năm kiếm lương hưu
Tờ SCMP mới đây đăng tải thông tin về một người phụ nữ họ An, đến từ thành phố Vũ Hải, thuộc khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, đã bí mật đóng giả người chị gái đã khuất sau một vụ tai nạn giao thông để tiếp tục đi làm.
Được biết chị của An gặp tai nạn khi đang trên đường đến một nhà máy địa phương để làm việc hồi năm 1993. SCMP không nêu rõ việc hai chị em An có giống nhau hay không khi người em bắt đầu đóng giả chị.
Theo Tòa án nhân dân quận Hải Bột Loan của thành phố Vũ Hải, bà An làm việc tại nhà máy cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2007. Đến tháng 1/2008, mạo danh người chị gái đã qua đời của mình, bà An làm thủ tục nghỉ hưu và bắt đầu nhận tiền trợ cấp, kéo dài cho đến tháng 4/2023.
Với khoảng thời gian 14 năm làm việc, bà An nhận được khoản lương hưu gần 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng).
Sau khi sự việc vỡ lở và bị công an triệu tập, bà An đã khai nhận mọi hành vi và tự nguyện nhận tội đồng thời hoàn trả toàn bộ số tiền trên. Tòa án nhân dân quận Hai Bột Loan kết luận An phạm tội lừa đảo.
Nhờ sự thành khẩn và bồi thường toàn bộ số tiền trên, tòa đã tuyên bà An mức án 3 năm tù và khoản tiền phạt 25.000 nhân dân tệ (hơn 87 triệu đồng).
Tuy nhiên, sau khi câu chuyện của người phụ nữ được truyền thông đăng tải, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thông cảm đối với hoàn cảnh của bà.
Nhiều ý kiến cho rằng bà An đã làm việc suốt 14 năm chứng tỏ bà có năng lực và hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, câu chuyện còn thể hiện sự giám sát của nhà máy nơi bà làm việc quá lỏng lẻo.
"Ai lại đi làm 14 năm chỉ để nhận lương hưu cơ chứ? Bà ấy chỉ đơn giản là muốn làm một công việc. Bà ấy làm được 14 năm chứng tỏ bà ấy là người có năng lực", một cư dân mạng bình luận.
"Bà ấy đã trả không thiếu đồng an sinh xã hội nào và cũng làm việc đầy đủ. Tại sao bà ấy không được nhận lương hưu khi về già? Bà ấy lương thiện hơn những công nhân chính thức dù không làm gì mà vẫn nhận được lương cao", một người khác phân tích.
"Bà ấy đóng giả chị mình đi làm chỉ để lấy tiền lương. Tôi không nghĩ đó là tội lỗi. Việc thay thế ai đó chỉ để đi làm thì cũng có thể chấp nhận được", người thứ ba đưa ra ý kiến.
Trong khi đó, nhiều người cũng nhắc đến "hệ thống thay thế" lịch sử ở Trung Quốc, một hiện tượng nổi tiếng từ những năm 1950 đến những năm 1980, khi con cái có thể thay thế vào vị trí công việc khi cha mẹ đã nghỉ hưu hoặc từ chức.
Mặc dù hệ thống này đã bị loại bỏ vào cuối những năm 1980 với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và các giá trị của việc làm công bằng và cạnh tranh, hệ thống này đã giải quyết được nhiều vấn đề việc làm vào thời điểm đó.
QT (SHTT)
- Smartphone 'quái vật' 3 camera 200MP, đối thủ đáng gờm của Galaxy S27 Ultra (09:42)
- Yamaha Yaz 125 đời 2001 biển ngũ quý 2 độ full đồ hiệu cực chất (09:36)
- Hai sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê-út bị tấn công, 3 người chết, hàng chục người bị thương (09:35)
- Hoạ vô đơn chí: Nữ sinh lớp 9 tử vong khi tự lái xe máy, người bố bị khởi tố hình sự (09:23)
- Hôm nay công bố giải Nobel Hòa bình 2026: ông Trump khao khát, nhưng người đàn ông Việt Nam đã khước từ nó từ 53 năm trước (09:22)
- Tuyển Việt Nam nguy cơ thiếu 3 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2027 (09:17)
- Thực hư tin đồn Trường Giang bỏ quên lời hứa giúp đỡ nữ khán giả có hoàn cảnh khó khăn (09:17)
- Mỹ đề xuất thu phí kỷ lục 70.000 USD với du học sinh ở lại sau tốt nghiệp: Siết chặt "cửa sau" nhập cư (09:17)
- Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới (09:14)
- Ông Trump bất ngờ tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ Mỹ (09:06)