-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/10/2017 17:55Đồng minh châu Âu đứng về phía Tây Ban Nha, phản đối Catalonia độc lập
Nghị viện Catalonia ngày 27/10 thông qua nghị quyết tuyên bố độc lập với tỷ lệ 70 ủng hộ, 10 phản đối. Động thái này đe dọa sự ổn định của Tây Ban Nha cũng như Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sau đó tuyên bố giải tán nghị viện Catalonia, cách chức lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont và kêu gọi tổ chức bầu cử khu vực vào ngày 21/12 nhằm "đưa mọi thứ bình thường trở lại".
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định Madrid "vẫn là đối tác duy nhất" của họ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo về nguy cơ "xuất hiện thêm rạn nứt" trong liên minh 28 nước.
"Chúng ta không nên can thiệp vào tranh cãi nội bộ của Tây Ban Nha. Tôi không muốn có một EU gồm 95 quốc gia thành viên trong tương lai", ông Juncker nói. EU ủng hộ lập trường của Madrid, coi cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia là phi pháp.
Catalonia là "một phần thuộc Tây Ban Nha" và Mỹ ủng hộ những biện pháp Madrid thực hiện để giữ Tây Ban Nha "mạnh mẽ, đoàn kết", theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Liên Hợp Quốc tái khẳng định cuộc khủng hoảng ly khai ở Tây Ban Nha là vấn đề nội bộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guiterres đề nghị các bên liên quan tìm giải pháp trong khuôn khổ hiến pháp Tây Ban Nha, thông qua các kênh chính trị và pháp lý.
Đức, Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đều không công nhận việc Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập.
"Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha đã và sẽ luôn không thể bị xâm phạm", Steffen Seibert, người phát ngôn chính phủ Đức, viết trên Twitter. Tổng thống Phảp Emmanuel Macron khẳng định ủng hộ hoàn toàn Thủ tướng Rajoy.
Người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh "không và sẽ không" công nhận Catalonia độc lập. Tuy nhiên, một bộ trưởng ở Scotland cho biết nước này tôn trọng hành động của Catalonia, nói người dân Catalonia phải được tự quyết định tương lai.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)