-
Chàng trai 25 tuổi tử vong sau khi chạy bộ
-
[CLIP] Bà chủ có khí chất tổng tài "quay cuồng" từ sáng đến tối vì khách ùn ùn kéo đến, nói gì về chuyện viral?
-
Bắt giam "bà trùm" cho vay nặng lãi, con nợ là kẻ lừa đảo
-
Bão Ragasa khi vào Biển Đông có thể giật trên cấp 17, khả năng có diễn biến lạ
-
Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của "Bầu Đoan"
-
Giám đốc bệnh viện trần tình việc bật khóc khi nhắc đến vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi
-
TP HCM: Tìm kiếm nam thiếu niên mất tích sau khi trượt chân xuống sông
-
3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi
-
Lướt thấy phim Trung Quốc này là phải cày gấp: Nữ chính thẩm mỹ tuyệt đối, nam chính quá đẹp không thể nhận ra
-
Người xây nhà nhầm trên đất hàng xóm ở TP.HCM: Sẵn sàng hoán đổi hoặc thuê "thần đèn" dời nhà
Thế giới
07/12/2024 21:02Động thái lạ của quân đội Hàn Quốc ngay sau khi thiết quân luật
Hôm 5-12, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) tiết lộ khoảng 300 binh lính được điều động đến các cơ sở của cơ quan này. Động thái đó diễn ra ngay sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật giữa đêm 3-12, theo Chosun Daily.
Theo Tổng thư ký NEC Kim Yong-bin, ông Yoon thông báo thiết quân luật lúc 22 giờ 24 phút và chỉ 6 phút sau, khoảng 10 binh lính tiến vào trụ sở NEC ở Gwacheon. Đến 12 giờ 30 sáng 4-12, thêm 100 binh lính được bổ sung.
Báo cáo cho biết quân đội đã tịch thu điện thoại di động của 5 nhân viên NEC, đồng thời hạn chế ra vào. Cùng thời điểm đó, 100 cảnh sát cũng được điều động.
Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho cho biết cảnh sát làm vậy sau khi nhận được cuộc gọi từ chỉ huy phản gián quân đội.

Tại những cơ sở khác của NEC, quân đội cũng xuất hiện. Khoảng 130 người đến Viện Giáo dục Công dân Hàn Quốc vì dân chủ tại Suwon và khoảng 50 người đến chi nhánh Văn phòng Gwanak tại Seoul. Tuy nhiên, những binh lính này không vào các tòa nhà.
Tổng cộng, 300 quân nhân đã vây quanh NEC, nhiều hơn 280 lính xuất hiện tại quốc hội cùng thời điểm.
“Chúng tôi không rõ vì sao quân đội được điều đến các cơ sở của NEC. NEC không nằm trong phạm vi của thiết quân luật và không có lý do nào các hoạt động của chúng tôi bị đình chỉ hoặc chuyển giao trong những trường hợp như vậy" - ông Kim băn khoăn.
Trong một thông cáo báo chí, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cho biết việc triển khai quân đến NEC là để xem xét có cần điều tra gian lận bầu cử hay không.
"Tuy nhiên, quân đội đã rút sau khi quốc hội bỏ phiếu chấm dứt thiết quân luật" - ông Kim cho hay.
Gần đây, các nhóm cánh hữu và YouTuber liên tục cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Một số người đã thúc giục điều tra hoạt động của NEC.
Theo báo cáo, quân đội đã vào văn phòng chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin tại trụ sở NEC, nơi giám sát các máy chủ chứa dữ liệu cá nhân và dữ liệu liên quan bầu cử. Tổng thư ký Kim xác nhận dữ liệu vẫn nguyên vẹn sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các hệ thống.
Đảng Dân chủ đối lập đã chỉ trích hành động của quân đội, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc áp dụng thiết quân luật để giải quyết các khiếu nại không có căn cứ. Một phát ngôn viên của đảng lập luận ban bố thiết quân luật dựa trên các cáo buộc của YouTuber đã thách thức nghiêm trọng trật tự hiến pháp và là hành động liều lĩnh, đe dọa sự ổn định của quốc gia.
Theo Phương Linh (Nld.com.vn)








- Bị cấm mang lên máy bay, 1 gia đình Trung Quốc ăn hết 5,5kg sầu riêng trong 30 phút: Cái kết sau đó mới hết hồn! (21:41)
- Kết quả V-League hôm nay 20/9: Thanh Hóa tạm thoát vị trí cuối bảng (21:31)
- Hà Nội đổi hơn 630ha để làm cầu Trần Hưng Đạo (21:14)
- Đặt mua điện thoại nhà ông Trump và cái kết sau ba tháng (21:09)
- Liverpool lập kỷ lục khi thắng 6 trận liên tiếp (1 giờ trước)
- Hơn 14 tỉ đồng làm làn đường xe đạp đầu tiên ở TP HCM (1 giờ trước)
- Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiền (1 giờ trước)
- Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả ở xã Nghĩa Trụ (1 giờ trước)
- Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Cháy chung cư ở TPHCM, hàng trăm người tháo chạy trong đêm (1 giờ trước)




