-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Thế giới
28/06/2025 21:45Đột kích 1 kho hàng thương mại điện tử, cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm Cetaphil, CeraVe giả trị giá hơn 3 tỷ đồng, tịch thu hơn 6.000 sản phẩm
Tháng 9/2024, Cục Di trú Thái Lan phối hợp với nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Samut Sakhon triệt phá một nhà kho chuyên tàng trữ và phân phối mỹ phẩm giả, chưa được cấp phép lưu hành do các đối tượng người Trung Quốc vận hành. Tổng giá trị lô hàng bị thu giữ ước tính gần 4 triệu baht.
Theo đó, kho hàng này nằm ở thị trấn Ta Sai, huyện Mueang, tỉnh Samut Sakhon. Cuộc đột kích của các cơ quan chức năng Thái Lan nhằm làm rõ các thông tin phản ánh về việc một số công dân Trung Quốc làm việc trái phép và buôn bán mỹ phẩm giả.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 người Trung Quốc đang làm việc trong nhà kho, thực hiện các công đoạn đóng gói, phân loại và di chuyển hàng hóa. Một phụ nữ họ Dư tự nhận là quản lý kho hàng này. 4 đối tượng khác lần lượt là Vương (38 tuổi), Tô (30 tuổi), Lương (32 tuổi) và Quan (35 tuổi).

Kho hàng này cũng được xác định là điểm trung chuyển và phân phối các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác bằng tiếng Thái, chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) cấp phép.
Tổng cộng 6.000 sản phẩm mỹ phẩm thuộc 8 dòng sản phẩm khác nhau, với tổng giá trị hơn 3,73 triệu baht (hơn 2,9 tỷ đồng), đã bị thu giữ. Các mặt hàng trên bao gồm: 400 chai sữa rửa mặt Cetaphil, 550 lọ kem dưỡng ẩm Cetaphil, 3.000 lọ kem dưỡng CeraVe, 1.000 chai sữa rửa mặt CeraVe, 300 lọ serum CeraVe, 400 chai chống nắng Biore UV, 200 lọ kem Rtopr và 150 tuýp Dermatrix Ultra Gel.
Theo ông Phanthana Nuchanart, Phó Giám đốc Cục Di trú Thái Lan, nhà kho này hoạt động như một trung tâm phân phối lớn, tiếp nhận đơn hàng từ các gian hàng trực tuyến do người Trung Quốc lập trên nhiều nền tảng thương mại điện tử. Mỗi ngày, nhà kho xử lý hơn 1.000 đơn hàng, giao sản phẩm đến người tiêu dùng tại Thái Lan.

Năm công dân Trung Quốc liên quan đến vụ án sau đó đã bị khởi tố về các tội danh: lao động bất hợp pháp, sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép, tàng trữ và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, và tham gia vào hoạt động có dấu hiệu phạm tội có tổ chức. Tất cả các nghi phạm đã được chuyển giao cho Đồn cảnh sát Samut Sakhon để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật Thái Lan.
Từ vụ việc triệt phá kho hàng mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành tại Thái Lan, cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm mỹ phẩm qua mạng.
Người tiêu dùng Thái Lan được khuyến nghị chỉ nên chọn mua mỹ phẩm tại các cửa hàng chính hãng, nhà phân phối uy tín hoặc trên các sàn thương mại điện tử có kiểm duyệt nguồn hàng rõ ràng; đồng thời cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, mã số đăng ký của sản phẩm với cơ quan quản lý dược - mỹ phẩm trong nước. Ngoài ra, cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn thị trường hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi.
Nguồn: 360doc
Theo Ánh Lê (Nguoiduatin.vn)








- Động thái mới của nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình (19:13)
- Đặt 30 cốc chè 1 đơn, bắt ghi tên từng người lên cốc: Drama giới shipper khiến dân mạng bật chế độ "mỏ hỗn" (19:04)
- Lý Liên Kiệt nhập viện (19:01)
- Hai du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang (54 phút trước)
- Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- ViruSs cười tủm tỉm liên tục khi Pháo xuất hiện, có động thái dứt khoát gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Quốc vương Malaysia cảnh báo quân đội về "quan tài bay" (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội có thể kết nối với "trợ lý ảo" của Công an TP mọi lúc, mọi nơi (1 giờ trước)
- Táo tợn cướp tiệm vàng, dùng dao tấn công chồng chủ tiệm khi bị truy bắt (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nam thanh niên 17 tuổi rời khỏi nhà để lại lời nhắn "sẽ tự vẫn", gia đình lo lắng tìm kiếm khắp nơi (1 giờ trước)




