-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/08/2022 15:23Dư luận Nhật tranh cãi dữ dội vụ bé gái 15 tuổi dùng dao đâm người vì muốn bị tử hình
Bé gái không được nêu tên bởi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, đã thừa nhận với cảnh sát về ý định sát hại gia đình mình ở tỉnh Saitama, đồng thời nói rằng em muốn "xem liệu người ta có thể chết vì vết đâm hay không".
Video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại vụ tấn công cho thấy nhân chứng sơ cứu cho hai nạn nhân, trong khi đó những người khác khống chế hung thủ chờ cảnh sát tới. Nhà chức trách cho biết đã thu giữ ba con dao tại hiện trường, theo truyền thông địa phương.
Bé gái sau đó bị bắt với cáo buộc giết người, vì tấn công một phụ nữ 53 tuổi và con gái 19 tuổi của người này vào lúc 19 giờ 20 hôm 20/08. Mẹ con nạn nhân có nhiều vết thương dao đâm sâu tới 10cm.
Một chuyên gia phúc lợi trẻ em cảnh báo rằng bé gái hung thủ, người đã nói với cảnh sát rằng em hy vọng sẽ bị tuyên án tử hình, chỉ là phần nổi của tảng băng, với ngày càng nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản rơi vào cảnh tuyệt vọng không có lối thoát.
"Vấn đề ở Nhật Bản là trẻ em không biết cách thể hiện cảm xúc của chúng về những gì khiến chúng bị stress, vốn thường liên quan tới những mối quan hệ trong gia đình," Fujiko Yamada, người sáng lập Trung tâm Chăm sóc Trẻ em bị ngược đãi nói.
Các trường học ở Nhật bản có môn giáo dục công dân bắt buộc, nơi học sinh được dạy phải tôn trọng người khác, không phân biệt, đối xử người khác, "nhưng sự giáo dục đó không bao gồm cách để chúng tự bảo vệ bản thân, trước sự đe dọa của người khác hay stress trong cuộc sống hàng ngày".
"Hệ thống giáo dục Nhật Bản không cung cấp cho trẻ những kỹ năng chúng ngày càng cần có để sống trong xã hội hiện đại," Yamada nói thêm.
Những vụ tấn công bằng dao ở Nhật Bản, nước vốn có tỷ lệ tội phạm tương đối thấp, trong những năm gần đây đã khiến truyền thông địa phương đặt ra thuật ngữ "kiteru" để chỉ thanh thiếu niên mất kiểm soát bản thân và tấn công người khác.
Tháng 08/2021, Yusuke Tsushima, 36 tuổi, tấn công hành khách cùng đi trên chuyến tàu Odakyu ở Tokyo, khiến 10 người địa phương. Động cơ gây án của Tsushima được cho là cơn tức giận nhắm vào một nữ sinh 20 tuổi.
Tsushima sau đó thừa nhận với cảnh sát rằng hắn không thể tìm được bạn gái. "Tôi muốn giết những người phụ nữ hạnh phúc trong suốt sáu năm qua," hắn khai.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (20 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (33 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (2 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (3 giờ trước)