-
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8 -
Thảm kịch Dunblane: Ba phút kinh hoàng khiến nước Anh thay đổi luật về súng -
Sập tường, một nữ công nhân tử vong -
Hướng dẫn cách thông báo lưu trú khi người thân, người yêu, bạn bè ngủ qua đêm? Có cần đến công an trực tiếp? -
Nam sinh lớp 12 giành Huy chương Vàng APMO, ghi dấu cột mốc đáng nhớ cho Toán học Việt Nam -
Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong 100 ngày -
Vợ cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần bị cáo buộc nhận hối lộ, nhắn tin đòi bù vì "thiếu 4 tờ" -
Ảo vọng đổi đời nơi xứ người và những giọt nước mắt hồi hương của phận đời lầm lỡ
Thế giới
20/10/2019 00:09Dư luận quốc tế chấn động trước một loạt hình ảnh trẻ em Syria với những vết bỏng nặng, khoét sâu vào cơ thể do vũ khí hóa học gây ra
Những hình ảnh kinh hoàng về trẻ em Syria tại bệnh viện trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Một đoạn clip ngắn được thực hiện tại một bệnh viện ở Tal Tamr, gần thành phố biên giới Ras al-Ayn, đang phải chứng kiến hậu quả khủng khiếp từ cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ với người Kurd, Syria.
Trong đoạn clip cho thấy một bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể bỏng nặng và không ngừng la hét. Cậu bé đã phải trải qua 12 giờ đau đớn trước khi được điều trị tại bệnh viện.



Chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ với người Kurd đã gây ra nhiều đau thương cho những đứa trẻ.
Hamish de-Bretton Gordon, một chuyên gia vũ khí hóa học của Anh, cho biết các vết bỏng xuất hiện là do phốt pho trắng, một vũ khí hóa học bị cấm sử dụng, đã khiến các nạn nhân chịu nhiều đau đớn nhất. Khi phốt pho trắng bám vào da, vết bỏng sẽ xuất hiện khi cơ thể tiếp xúc với hơi ẩm.
Trong khi đó, một bác sĩ ở al-Hasakah, một thành phố khác gần Ras-al Ayn, cho biết ông đã điều trị cho một số bệnh nhân bị thương mà ông tin là do bom napalm hoặc bom gây cháy tương tự gây ra.
Napalm từng được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trở thành một vết thương khó phai trong lịch sử thế giới. Vậy mà giờ đây, tại thế kỷ 21, những tưởng chiến tranh đã lùi xa vậy mà ở một số nơi, vũ khí chiến tranh ghê rợn như thế lại xuất hiện tàn sát con người.
Cuộc chiến đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên truyền thông quốc tế và nếu như mọi thứ không chấm dứt sẽ còn nhiều đứa trẻ khác trở thành nạn nhân bất đắc dĩ với những vết thương đau đớn do vũ khí hóa học gây ra. Tương lai của những đứa trẻ đã hoàn toàn bị vùi dập bởi những cuộc chiến phi nghĩa không hồi kết.
Theo Diệp Lục (Helino)
- Tử hình Phạm Văn Sơn sinh năm 2000 (13:42)
- Xiaomi trình làng vua tầm trung với pin 9.000 mAH, độ bền cấp quân sự, dưới 7 triệu ăn đứt iPhone 17e (13:36)
- Chủ tiệm vàng Kim Lý vừa bị khởi tố là ai? (1 giờ trước)
- Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ (2 giờ trước)
- Hạ thân nhiệt xuống 33 độ C, cứu nam thanh niên 24 tuổi thoát nguy kịch sau 3 lần ngừng tim (2 giờ trước)
- So sánh Samsung Galaxy S26 Ultra và các phiên bản Ultra khác: Có nên lên đời ngay lúc này? (2 giờ trước)
- Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn (2 giờ trước)
- Anne Hathaway rơi vào trạng thái sốc khi biết tin mang thai lần 3 ở tuổi 43 (2 giờ trước)
- FIFA phá lệ, tổ chức show giữa giờ chung kết World Cup dài 30 phút (2 giờ trước)
- Công việc "ngắm biển mây" trên đỉnh núi nhận lương 232 triệu đồng trong một tháng (2 giờ trước)