-
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn
Thế giới
05/07/2016 17:59Đưa Anh rời EU xong, các lãnh đạo vận động Brexit... bỏ chạy
Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết khó khăn kinh tế, chính trị của nước Anh sau khi rời EU? Đó chắc chắn không phải là Boris Johnson hay Nigel Farage, những người đã vận động cho tiến trình rời EU của Anh (Brexit).
| Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng UKIP tuyên bố rút khỏi vị trí vì "đã xong ước nguyện của mình" trong việc vận động Anh rời EU |
Thêm một lãnh đạo của phe vận động nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố không tham gia quản lý đất nước này giai đoạn Brexit.
Sau khi Boris Johnson, cựu thị trưởng London nói ông rút khỏi cuộc đua vào chức thủ tướng thay thế Thủ tướng đương nhiệm David Cameron, đến lượt Nigel Farage, lãnh đạo đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) ủng hộ Anh rời EU cũng rút khỏi vị trí, để lại lỗ hổng lớn trong chính trường Anh.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4.7, ông Nigel Farage khẳng định mình đã “có được chỗ đứng trong lịch sử”, và hiện là lúc muốn cuộc sống bản thân trở lại bình thường.
“Trong suốt cuộc trưng cầu dân ý, tôi đã nói rằng muốn giành lại đất nước của chúng ta. Bây giờ tôi muốn bản thân mình trở lại như xưa. Tôi cảm thấy mình đã xong nhiệm vụ. Tôi không thể đạt được điều gì xa hơn những gì chúng ta đã làm ở cuộc trưng cầu ấy. Tôi sẽ dạt sang phía cánh gà. Tôi sẽ không thay đổi tâm trí mình một lần nữa”, The Telegraph dẫn phát biểu của ông Nigel Farage nói về quyết định từ chức vị trí lãnh đạo UKIP.
Ông Farage cùng với Boris Johnson là những người quyết liệt nhất trong cuộc vận động để nước Anh rời EU. Trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 24.6, gần 52% cử tri Liên hiệp Anh đã bỏ phiếu chọn rời EU, góp phần dẫn tới việc Thủ tướng David Cameron tuyên bố từ chức.
![]() |
| Ông Boris Johnson bất ngờ rút lui khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Anh |
Trước đó Boris Johnson là một trong những nhân vật có khả năng thay thế ông Cameron. Tuy nhiên vào ngày 30.6, cựu thị trưởng London đầy tham vọng này bất ngờ tuyên bố ông không tham gia tranh cử thủ tướng Anh như thông tin trước khi Brexit diễn ra.
Vào lúc này, nước Anh hiện được cho ở trong tình trạng chính trị rối renkhi đang rất cần chọn một lãnh đạo mới, hay ít nhất một hướng đi chung để giải đáp những khó khăn hậu Brexit, và thậm chí còn chưa thể kích hoạt điều khoản 50 để rời EU, theo hối thúc của liên minh này. Bản thân EU cũng cần biết chắc chắn sau trưng cầu dân ý, người Anh sẽ quyết định nhanh chóng theo hướng nào, đàm phán cụ thể những gì để EU... tính tiếp.
Việc Farage rút khỏi UKIP nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra sự chia rẽ lớn trong nội bộ nước Anh, nhất là khi những cuộc biểu tình phản đối quyết định rời EU đã diễn ra tuần trước.
Một bài xã luận đăng ngày 30.6 của The Guardian dẫn ra những quan điểm chỉ trích nhắm vào Boris Johnson, cáo buộc ông này tạo ra một cuộc khủng hoảng mang tên Brexit, trong khi không dám chịu trách nhiệm về hậu quả của nó.
![]() |
| Bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Anh đang là nhân vật nổi bật có khả năng ngồi ghế thủ tướng nước này |
Vào lúc này, sự chú ý đang dồn vào bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Anh. Người phụ nữ 59 tuổi này được coi là “bà đầm thép”, ủng hộ quan điểm ở lại EU, song có thể phù hợp là người lãnh đạo mới. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove cũng tham gia cuộc tranh cử thủ tướng vào giờ chót.
Theo Nhật Đăng (Thanh Niên Online)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (19:41)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (19:30)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (19:18)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (2 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (2 giờ trước)

