-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thế giới
29/08/2025 15:42Đứa trẻ bí ẩn trong hang đá Israel là "con lai" giữa 2 loài người
Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Israël Hershkovitz từ Đại học Tel Aviv (Israel) đã giải mã thành công bí ẩn 100 năm về hài cốt một đứa trẻ được tìm thấy ở di chỉ Mugharat es Skhūl (hang Skhūl), viết lại một chương quan trọng của lịch sử loài người.

Hang Skhūl trên thực tế là một quần thể hang động đá vôi và đá lửa trên núi Carmel ở Israel.
Năm 1928, một nhóm khảo cổ quốc tế đã phát hiện hài cốt của 7 người trưởng thành và 3 trẻ em trong hang, cùng một số xương riêng lẻ được cho là thuộc về 16 người khác, cùng rất nhiều bằng chứng cho thấy người cổ đại từng sinh sống trong hang.
Bộ xương đầu tiên được phát hiện trong số đó là của một đứa trẻ qua đời vào khoảng 140.000 năm trước, khi mới chỉ 3-5 tuổi.
Trước đây, người ta cho rằng đứa bé này là một Homo sapiens cổ đại, tức hoàn toàn thuộc về loài của chúng ta.
GS Hershkovitz và các cộng sự đã dùng các kỹ thuật hiện đại để phân tích lại hộp sọ của đứa trẻ bí ẩn này.
Họ phát hiện ra rằng tuy mang hình dạng tổng thể giống với hộp sọ người Homo sapiens nhưng hệ thống cung cấp máu nội sọ, hàm dưới và cấu trúc tai trong của hộp sọ này lại mang đặc trưng của người Neanderthal.
Loài người cổ này cùng chi Homo (chi Người) với loài người hiện đại chúng ta, đã tuyệt chủng khoảng gần 40.000 năm trước.
Theo bài công bố nghiên cứu trên tạp chí L'Anthropologie, phát hiện nói trên cho thấy hài cốt của đứa trẻ ở hang Skhūl là bằng chứng cổ xưa nhất về sự giao phối dị chủng giữa loài người hiện đại và người Neanderthal.
Những phân tích di truyền trước đây dựa trên bộ gene người hiện đại - mà DNA người Neanderthal có khi chiếm tới 2-6% - chỉ phản ánh những cuộc giao phối dị chủng xảy ra khoảng vài chục ngàn năm trước, trước khi người Neanderthal tuyệt chủng.
Vì vậy có thể nói phát hiện ở Israel đã viết lại một phần rất quan trọng của lịch sử loài người.
Trong một nghiên cứu năm 2021, các nhà khảo cổ học đã chỉ ra người Neanderthal thời kỳ đầu đã sống ở đất Israel từ 400.000 năm trước.
Một nghiên cứu khác cho rằng tại đây, những vị tổ tiên khác loài này đã chạm trán với nhóm Homo sapiens bắt đầu rời khỏi châu Phi khoảng 200.000 năm trước. Hài cốt "đứa con lai" hang Skhūl đã củng cố giả thuyết đó
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)