Thế giới
20/02/2017 10:21Đức cảnh báo búp bê 'gián điệp' Cayla
Nhà chức trách Đức đã cảnh báo các bậc phụ huynh về loại đồ chơi búp bê nguy hiểm có tên “My friend Cayla” (tạm dịch: Bạn tôi, Cayla) sau khi cơ quan liên bang nước này phát hiện rằng loại búp bê này có khả năng thu thập và tiết lộ các thông tin cá nhân nhạy cảm.
![]() |
Theo giới thiệu về loại đồ chơi này, người chơi có thể “làm quen” bằng cách hỏi về “cuộc sống, gia đình, sở thích”. Ngoài ra, búp bê này rất thích “trả lời các câu hỏi hóc búa” từ người hỏi. Người chơi có thể tải ứng dụng My friend Cayla trên App Store hoặc CH Play và kết nối bluetooth. Nhà sản xuất đồ chơi này cam đoan rằng “những thông tin hỏi và trả lời giữa người chơi và búp bê đảm bảo an toàn tuyệt đối”.
![]() |
Búp bê Cayla mà giới chức Đức cảnh báo có thể trở thành "thiết bị gián điệp". Ảnh: DW |
Thế nhưng, theo Cơ quan liên bang mạng của Đức (Bundesnetzagentur), họ đã phát hiện ra búp bê này có thể trở thành thiết bị gián điệp. Hôm 17-2, cơ quan này đã ra lệnh cấm bán sản phẩm này trên toàn quốc. Trước đó, búp bê Calay cũng được mang ra triển lãm song gây ra một số tranh cãi vì sản phẩm này sử dụng các công nghệ tích hợp được cho là “phần mềm gián điệp trẻ em có hiệu quả”.
Cơ quan này cho biết, có rất nhiều đồ vật có khả năng ghi âm lời nói, hình ảnh riêng tư của người sử dụng và búp bê này không phải là ngoại lệ. Theo cơ quan, những ai đã mua và sử dụng búp bê Cayla thì nên hủy bỏ đồ chơi này.
Loại búp bê biết nói này được trang bị bluetooth để có thể “trò chuyện” với người chơi và có thể kết nối internet. Chính vì vậy, các tin tặc có thể lợi dụng điểm này để lấy thông tin riêng tư và đem đến rủi ro cho người chơi. Trước đó, búp bê Cayla từng bị phát hiện một lỗ hỗng trong phần mềm hồi tháng 1-2015 và hiện tại vẫn chưa được khắc phục. Các hội tiêu dùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đệ đơn kiện đối với loại đồ chơi này. Hiện nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
Đối với các bậc phụ huynh đã mua món đồ chơi này, Bundesnetzagentur cho biết họ không có các hành động pháp lí đối với những người này, chỉ yêu cầu họ hủy bỏ loại đồ chơi này và thu hồi sản phẩm. Tuyên bố của Bundesnetzagentur về việc thu hồi đồ chơi được đưa ra sau khi sinh viên ở ĐH Saarland bày tỏ quan điểm lo ngại với tính hợp pháp của đồ chơi này với lí do tương tự.
Theo Hoàng Nguyên (Pháp Luật TPHCM)
Tin cùng chuyên mục








-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
-
Chương trình Gia đình Haha chuẩn bị ngừng phát sóng vì lí do tế nhị? (26/07)
-
Phát hiện 1 thi thể nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận con (26/07)
Bài đọc nhiều




