-
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh -
“Người Nhện” Tobey Maguire chính thức ly hôn sau 10 năm ly thân
Thế giới
05/07/2024 17:33Đức triệu tập đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vì màn ăn mừng của cầu thủ ở EURO 2024

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức Ahmet Basar Sen được kêu gọi giải thích về màn ăn mừng bàn thắng của Demiral và ngăn hành động này lặp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết.
Trước đó một ngày, Đại sứ Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng được triệu tập tới Bộ Ngoại thao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, trong bối cảnh chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Berlin "bài ngoại" liên quan tới chỉ trích nhắm vào biểu tượng liên quan tới nhóm Sói Xám.
Đức coi Sói Xám là nhóm cực đoan cánh hữu lớn thứ hai tại nước này, với khoảng 18.500 - 20.000 thành viên, theo Cơ quan Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV). Tuy vậy, nhóm này và biểu tượng Sói Xám chưa bị cấm tại Đức, khác với các nước trong khu vực như Áo hay Pháp, bất chấp nhiều tranh luận diễn ra trong những năm gần đây.
Demiral dùng hai tay thể hiện biểu tượng Sói Xám sau khi ghi bàn trong trận Thổ Nhĩ Kỳ thắng Áo với tỷ số 2-1 ở vòng 16 đội EURO 2024.
Biểu tượng Sói Xám có hình giống đầu con sói: ngón trỏ và ngón út tạo thành tai, ngón cái, ngón giữa và ngón đeo nhẫn tạo thành mõm sói.
Các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoán cho rằng nhóm Sói Xám có tư tưởng nặng về chủ nghĩa dân tộc, thù hằn người Kurd, người Do Thái, người Armenia, Hy Lạp, liên minh châu Âu và Mỹ. Nhóm này có lịch sử khủng bố kéo dài từ những năm 1970, bị cáo buộc liên quan tới các vụ đánh bom ở Paris (Pháp) và Bangkok (Thái Lan).
Trên X (trước đây là Twitter) Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser chỉ trích hành vi của Demiral, cho rằng việc "sử dụng giải đấu bóng đá làm nền tảng cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là không thể chấp nhận".
Bà Faeser kêu gọi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra sự việc và xem xét trừng phạt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. UEFA cho biết họ đang điều tra nhưng tới nay chưa có quyết định chính thức.
Trả lời câu hỏi về màn ăn mừng, Demiral nói: "Tất nhiên tôi rất vui vì đã ghi hai bàn. Cách tôi ăn mừng liên quan tới bản sắc Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Tôi thấy nhiều cổ động viên cũng làm vậy chúng tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi rất tự hào là người Thổ Nhĩ Kỳ, đó là ý nghĩa của cử chỉ," đồng thời khẳng định "không có thông điệp ẩn giấu nào" liên quan tới hành vi của mình trên sân cỏ.
Hà An (SHTT)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (16:25)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (16:02)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (53 phút trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (1 giờ trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (1 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Việt Nam nên thận trọng, chờ Đình Bắc tạo khác biệt trước Malaysia (2 giờ trước)
- Bị đưa vào tầm ngắm, Tuấn “Thần đèn” lập tức chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy chứng cứ che giấu sai phạm (2 giờ trước)