-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/07/2022 16:43Dùng chiêu lừa hỏa táng miễn phí, chủ nhà tang lễ đem mổ thi thể bán bộ phận kiếm tiền
Megan Hess, 45 tuổi, bà chủ một nhà tang lễ có tên là Sunset Mesa và cũng là giám đốc công ty kinh doanh các bộ phận cơ thể người có tên Donor Services đã nhận tội lừa đảo tại tòa án liên bang của Mỹ ở Grand Junction, bang Colorado hôm 5/7 vừa qua.
Khai nhận với các thẩm phán, Hess cho biết thông qua nhà tang lễ nằm ở thị trấn Montrose của mình cô đã lừa được ít nhất 10-12 gia đình đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ hỏa táng cho những người thân đã khuất. Tuy nhiên hồ sơ tòa án cho thấy, thay vì việc hỏa táng các thi thể, công ty môi giới bộ phận cơ thể người của cô đã đi gom đầu, xương sống, tay và chân rồi đem bán chúng, chủ yếu là để phục vụ đào tạo phẫu thuật hay các mục đích giáo dục khác.
Hess dự kiến sẽ tham gia phiên xét xử kéo dài trong ba tuần cùng với mẹ cô, bà Shirley Koch, một đồng phạm trước đó cũng không nhận tội là đã giúp con gái trong những phi vụ lừa đảo. Dù đang được tại ngoại nhưng nếu bị kết tội, Hess có thể sẽ phải chịu mức án từ 12-15 năm tù, tuy nhiên luật sư bào chữa cho Hess đang đề nghị mức án 2 năm cho thân chủ của mình.
Trong hồ sơ lời khai của mình, Hess ban đầu cho rằng những việc làm của mình là hoàn toàn hợp pháp, tuy nhiên khi các nhân viên điều tra liên bang đưa ra những bằng chứng về các hợp đồng hiến xác giả mạo tại nhà tang lễ Sunset Mesa thì Hess mới chịu thừa nhận hành vi của mình.
Trong các tài liệu của tòa án, một cựu nhân viên cũng cho biết Hess kiếm được 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) bằng cách nhổ và bán những chiếc răng vàng của một số người đã khuất. Ngoài ra người phụ nữ này còn tính phí 1.000 USD (23 triệu đồng) hoặc hơn thế từ khách hàng cho những lần hỏa táng không xảy ra.
Để tăng doanh thu, Hess nhắm mục tiêu vào các gia đình nghèo và dễ bị tổn thương khi họ đang vật lộn với những ngày cuối đời của người thân, theo hồ sơ của tòa án. Cô ấy sẽ cung cấp cho họ dịch vụ hỏa táng miễn phí, nhưng thực ra sau đó Hess chỉ đưa cho họ những chiếc bình đựng đầy những vật liệu bụi bặm giả tro cốt.
Các công tố viên cho biết nhiều gia đình đã nhận tro cốt lẫn lộn với hài cốt của các thi thể khác nhau. Một khách hàng thậm chí nhận phải một hỗn hợp bê tông, thay vì hài cốt người thân của họ.
Bán nội tạng như tim, thận, gân... để cấy ghép là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Nhưng việc bán tử thi và các bộ phận cơ thể để sử dụng cho nghiên cứu hoặc giáo dục, vốn là những gì Hess đã làm, lại không có trong các điều luật liên bang bị cấm. Rất ít điều luật nào ở Mỹ có chế tài liên quan đến các hành vi như của Hess, và hầu như bất kỳ ai, bất kể ngành nghề nào, đều cũng có thể mổ xẻ và bán các bộ phận cơ thể người, đây vẫn là điều làm đau đầu các nhà lập pháp tại "xứ cờ hoa".
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)