-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
07/05/2024 17:45Dùng phôi đông lạnh của người tình quá cố để mang thai rồi khởi kiện gia đình 'chính thất' đòi quyền thừa kế
OddityCentral đưa tin, mới đây, một người phụ nữ đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có tên Lăng (Leng) đã đâm đơn kiện vợ của người tình quá cố để yêu cầu chia sẻ bảo hiểm nhân thọ, tài sản và cổ phần công ty của anh này làm tài sản thừa kế cho cậu con trai của Lăng.
Được biết, con của Lăng, bé trai Tiểu Văn (Xiaowen), được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đầy tranh cãi của cô từ người tình quá cố họ Văn (Wen). Điều đáng chú ý ở đây, là người đàn ông họ Văn kia đã có gia đình, người này đã qua đời do tai nạn giao thông vào tháng 01/2021 ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, đến tháng 12/2021 thì Lăng mới hạ sinh Tiểu Văn.
Lăng tuyên bố rằng phôi sử dụng được tạo từ tinh trùng của Văn và trứng của cô, thu thập trước khi Văn qua đời. Theo SCMP, tin rằng Tiểu Văn có quyền thừa kế một số tài sản của người cha đã khuất, Lăng đã thay mặt con trai đệ đơn kiện lên tòa án Thanh Thành, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, yêu cầu chia sẻ bảo hiểm nhân thọ, tài sản và cổ phần công ty của Văn cho con trai.
Tòa án đã tiến hành xét xử và đưa ra phán quyết không ủng hộ Lăng. Các thẩm phán xác định rằng cô không thể cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng phôi được thụ tinh bởi Văn hoặc rằng người đàn ông đã cho phép sử dụng tinh trùng của mình cho mục đích này. Hơn nữa, trong di chúc của mình, anh Văn cũng không để lại bất kỳ điều khoản nào liên quan đến việc sử dụng phôi sau khi chết.
Kết quả, tòa án Thanh Thành đã bác đơn kiện và từ chối yêu cầu về quyền thừa kế của Lăng cho con trai.
Theo luật sư Phùng Cầm Quyên (Feng Qinjuan), đến từ công ty luật Tahota ở Bắc Kinh, cho biết Bộ luật Dân sự Trung Quốc ban hành năm 2021 quy định bất kỳ bào thai còn sống nào trong cơ thể người mẹ đều được hưởng quyền thừa kế.
Tuy nhiên, ông Phùng lại cho biết việc phôi đông lạnh có được hưởng các quyền tương tự hay không thì vẫn chưa rõ ràng bởi hiện nay, không có luật nào quy định điều đó.
Một luật sư khác là Huỳnh Đắc Hạo (Huang Dehao), đang làm việc tại công ty luận Trọng Luân (Zhonglun W&D ), ở Trịnh Châu, cho biết phẫu thuật chuyển phôi tại các phòng khám tư nhân đủ tiêu chuẩn là hợp pháp, nhưng phải được sự đồng ý của chủ sở hữu phôi đông lạnh.
Vụ kiện của Lăng và Tiểu Văn không chỉ là tranh chấp về mặt pháp lý mà còn là một bài học sâu sắc về những hệ lụy mà công nghệ hỗ trợ sinh sản mang lại. Nó đặt ra nhiều vấn đề cần được quy định rõ ràng hơn trong tương lai để tránh những tình huống tương tự, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là đứa trẻ vô tội.
Câu chuyện sau khi đăng tải trên mạng xã hội Weibo đã thu hút 4.201 bình luận, trong đó nhiều cư dân mạng đại lục đã chỉ trích cô nàng "tiểu tam" họ Lăng kia.
"Thật tồi tệ! Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì chỉ vì tiền”, một người nói.
“Tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ. Cậu ta đến với thế giới không khác gì là một quân bài cho mẹ dùng để thương lượng,” một người khác chỉ trích.
“Tôi hy vọng "chính thất sẽ tố ngược lại cô ả nhân tình”, người thứ ba nói thêm.
QT (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)