-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/09/2018 23:11Duterte xin lỗi vì từng gọi Obama là 'đồ con hoang'
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhục mạ cựu tổng thống Mỹ Barack Obama khi đáp trả những chỉ trích của phía Mỹ về chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte khởi xướng.
Tuy nhiên, ông Duterte nói quan hệ giữa Philippines với Mỹ đã được cải thiện dưới thời Tổng thống Donald Trump, người mà ông mô tả là "người bạn tốt", "có chung suy nghĩ với tôi".
"Lúc này cũng là thích hợp để gửi lời đến ông Obama rằng giờ đây anh đã là một dân thường và tôi xin lỗi vì đã nói ra những lời đó", ông Duterte nói trong một bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Israel hôm 2/9.
Ông Duterte đặt chân đến Israel hôm 2/9 cho chuyến thăm 4 ngày giữa lúc Manila muốn tìm kiếm những nguồn cung cấp thiết bị quân sự mới, cũng như bảo vệ những công dân nước này làm việc ở nước ngoài.
"Nếu trái tim bạn quyết định tha thứ, bạn sẽ tha thứ. Tôi đã tha thứ cho bạn, cũng giống như những bạn gái của tôi khi tôi còn là trai tân... Tôi cũng đã tha thứ cho họ", nhà lãnh đạo Philippines nói.
Sau khi trở thành tổng thống hồi giữa năm 2016, ông Duterte nhanh chóng được cộng đồng quốc tế biết đến vì lối nói chuyện không kiêng dè trước những chỉ trích nhằm vào ông, trong khi các trợ lý của ông phải cố tìm cách phân trần.
Ông gọi Giáo hoàng Francis và đại sứ Mỹ tại Philippines khi đó là "đồ con hoang". Ông cũng dùng từ ngữ thóa mạ với Liên Hợp Quốc và trong một bài phát biểu còn giơ ngón tay giữa để bày tỏ sự phản đối nghị viện châu Âu.
Ông Duterte thường xuyên đáp trả những chỉ trích nhằm vào chiến dịch chống ma túy của ông, mà đến nay cảnh sát nói đã giết 4.410 người được cho là sử dụng hoặc mua bán ma túy. Các nhóm nhân quyền nói rằng con số thực sự có thể cao gấp 3 lần.
Tổng thống Philippines thóa mạ ông Obama trước thềm một hội nghị khu vực ở Lào cách đây 2 năm, khiến Mỹ hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo.
Ông Obama sau đó nói ông Duterte là "một người đầy màu sắc" khi kêu gọi nhà lãnh đạo Philippines thực hiện chiến dịch chống ma túy "theo cách đúng đắn".
Trước khi lên đường sang Israel, ông Duterte lại làm dấy lên những chỉ trích mới khi cho rằng sở dĩ nhiều vụ hiếp dâm xảy ra tại quê nhà Davao của ông là vì nơi này có nhiều phụ nữ đẹp.
"Người ta nói có nhiều vụ hiếp dâm ở Davao. Chừng nào còn có nhiều phụ nữ đẹp thì chừng đó còn có nhiều vụ hiếp dâm", ông nói hôm 30/8.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (38 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)