Thế giới

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu

Buổi lễ trọng đại năm nay diễn ra ngay sau lễ nhậm chức lần thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin (7/5).

14:49

Su-25 phun khói tạo hình lá cờ Nga, kết thúc Lễ duyệt binh trong tiếng quân nhạc.

Sukhoi Su-25 (Frogfoot) là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện hỏa lực mặt đất được thiết kế bởi Sukhoi, là kết quả của những nghiên cứu vào cuối những năm 1960 trên một mẫu máy bay có tên gọi Sturmovik được thiết kế cho vai trò cường kích.

Frogfoot được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất; nó có thể mang hơn 4.000 kg vũ khí và có thể so sánh với A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Su-25 phun khói tạo hình cờ Nga kết thúc lễ duyệt binh 9/5 tại Quảng trường Đỏ

14:48

Đi cuối cùng trong đoàn cơ giới là xe bọc thép Boomerang.

Boomerang là một nền tảng xe bọc thép được ra mắt lần đầu vào năm 2015.

Boomerang được thiết kế gồm 3 khoang, với vị trí người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang chở quân phía sau. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm hàn với các tấm thép gia cố, giúp bảo vệ kíp vận hành trước hỏa lực vũ khí nhỏ cũng như mảnh văng đạn pháo.

Nó có hai biến thể là xe bọc thép chở quân (APC) K-16 có tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy hạng nặng 12,7mm và xe chiến đấu bộ binh (IFV) K-17 Bumerang với pháo tự động 30 mm hoặc 57 mm. Xe cũng có thể trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Kornet-D. Từ hình ảnh trong cuộc duyệt binh có thể thấy nhiều khả năng đây là biến thể K-17.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu

14:47

Đội hình tên lửa với tổ hợp tên lửa liên lục địa Yars di chuyển qua Quảng trường Đỏ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars được phát triển dựa trên công nghệ của dòng ICBM di động RS-21M2 Topol-M. RS-24 có khả năng mang theo 4 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá mỗi đầu đạn tương đương 300 Kilotone (300.000 tấn TNT).

Công nghệ sử dụng trên dòng ICBM này vẫn là điều tuyệt mật. Theo các nguồn tin, tầm bắn của RS-24 đạt tới 11.000 km.

Được biết hôm 1/3, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố ngày của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 1

14:45

Hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf xuất hiện.

S-400 Triumf là hệ thống phòng không di động tầm cao do NPO Almaz thiết kế.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm 4 loại tên lửa mới cho hệ thống nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các loại mục tiêu nhất định, nó phát hiện được mục tiêu cách xa 400 km ở độ cao 40 - 50 km.

Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới chỉ có 4 quốc gia ngoài Nga trang bị S-400 bao gồm Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là 1 nước NATO là Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết để sở hữu S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với việc bị Mỹ và các đồng minh loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 2

14:44

Xe bọc thép Z-STS “Akhmat" tiến qua lễ đài.

Là kết quả trực tiếp và nhanh chóng (theo nhà sản xuất thì chỉ mất 25 ngày để phát triển) từ kinh nghiệm trong Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) ở Ukraine, xe bọc thép “Akhmat” đã được Nga ra mắt vào năm 2022.

Z-STS "Akhmat" được sản xuất trên khung gầm "KamAZ-5350".

Xe có 10 ghế ngồi (bao gồm cả ghế lái) và khả năng chống đạn được cho là có thể đương đầu với đạn súng trường tấn công và mảnh đạn pháo cối.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 3

Kế tiếp là Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch Iskander.

Iskander là tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch chiến thuật do Nga chế tạo có thể trang bị tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc tên lửa hành trình Iskander-K.

Mặc dù không thể xác định loại tên lửa bên trong các tổ hợp đang di chuyển trên Quảng trường Đỏ nhưng cần lưu ý rằng Iskander-M là loại đạn tự hành tàng hình áp dụng kỹ thuật plasma khi tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh đạn, khiến cho các sóng radar bị mất khả năng phản hồi.

Iskander-M nặng 3,8 tấn, có tầm bắn tối đa 550 km được trang bị hệ thống điều khiển thông minh cho phép bay lượn linh hoạt với độ chính xác cao, có thể mang đầu đạn hạn nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng 480 kg.

Được biết Iskander-M chính là nền tảng để Nga phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 4

14:43

Tiếp theo đó là Xe bọc thép hạng nhẹ Tigr-M.

Lần đầu tiên ra mắt trước công chúng là vào năm 2009, Tigr-M được trang bị các tính năng ưu việt cộng với khả năng cơ động và hiệu suất cực kỳ cao.

Hiện Tigr-M là một trong những dòng xe bọc thép hạng nhẹ tốt nhất của Nga.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 5

14:42

“Quốc tăng” T-34-85 dẫn đầu khối các phương tiện cơ giới tiến vào Quảng trường Đỏ.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 6

T-34-85 - huyền thoại của Chiến tranh thế giới thứ II là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa khả năng bảo vệ, tính cơ động, hoả lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì.

Đây cũng là một trong những mẫu thiết kế có thời hạn phục vụ lâu nhất khi nhiều chiếc hiện vẫn còn được sử dụng trong quân đội của một số quốc gia trên thế giới.

Nguyên mẫu đầu tiên của T-34 được hoàn thành đầu năm 1939 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 9/1940. Đặc điểm được đánh giá cao nhất của T-34 là thiết kế đơn giản giúp việc chế tạo rất dễ dàng và dễ sửa chữa khi gặp trục trặc trong quá trình tác chiến.

Cần lưu ý rằng vào năm 2019, Nga đã tiếp nhận lô xe tăng gồm 30 chiếc T-34/85 từ Lào và rất có thể chiếc “quốc tăng” luôn dẫn đầu các cuộc duyệt binh Ngày chiến thắng này nằm trong số đó.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 7

14:34

Binh lính thực hiện chiến dịch đặc biệt diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Dẫn đầu đội hình là Trung tá Yevgeny Khabarov, cùng với 7 anh hùng Nga và 24 người được trao Huân chương Dũng cảm.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 8

14:12

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng tới các thế hệ đi trước đã dũng cảm chiến đấu để mang lại chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

"Cha ông chúng ta, ông cố và cụ cố đã bảo vệ quê hương và đánh bại chủ nghĩa phát xít, giải phóng các dân tộc châu Âu", ông Putin nói và cho rằng, hiện nay sự thật về Thế chiến II đang bị nhiều bên cố gắng làm méo mó.

"Tất cả các lực lượng chiến lược sẽ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu", ông Putin khẳng định.

"Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn khả năng bùng phát xung đột toàn cầu và sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa".

"Nước Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn, mang tính cột mốc, vận mệnh và tương lai đất nước phụ thuộc vào mỗi người chúng ta".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh

14:00 

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng bắt đầu.

Mở đầu lễ duyệt binh là lễ rước cờ. Quốc kỳ Nga và Lá cờ Chiến thắng được rước qua Quảng trường Đỏ.

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 9

Duyệt binh Ngày Chiến thắng: TT Putin tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn bùng phát xung đột toàn cầu - 10

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiến vào Quảng trường Đỏ, duyệt qua các hàng quân danh dự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

"Ngày Chiến thắng" kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Nga.

Liên Xô được cho là đã mất hơn 26 triệu binh sĩ và dân thường trong chiến tranh.

Chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức các lễ duyệt binh trên khắp nước Nga nhân "Ngày Chiến thắng" nhằm thúc đẩy tinh thần yêu nước và gắn kết mọi người lại với nhau; và lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vẫn luôn là sự kiện trung tâm.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm "Ngày Chiến thắng" tại Quảng trường Đỏ sẽ diễn ra vào lúc 10h giờ Moscow (14h giờ Hà Nội) ngày 9/5.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 9.000 binh sĩ và hơn 70 loại vũ khí, thiết bị sẽ tham gia lễ duyệt binh hôm nay. Hoạt động kỷ niệm và duyệt binh cũng được tổ chức ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Nga, có sự tham gia của khoảng 150.000 người và 2.500 loại vũ khí, cũng như trang thiết bị quân sự.

Theo Ria Novosti, các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Lào và Guinea-Bissau sẽ có mặt trên khán đài danh dự.

Sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã có hiệu lực vào lúc 23h01 ngày 8/5/1945, được Pháp, Vương quốc Anh và Mỹ đánh dấu là "Ngày Chiến thắng ở châu Âu". Lúc đó ở Moscow đã là ngày 9/5, trở thành "Ngày Chiến thắng" của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Theo Hữu Hiển - Hoài Giang (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/duyet-binh-ngay-chien-thang-tt-putin-tuyen-bo-lam-tat-ca-e-ngan-chan-bung-phat-xung-ot-toan-cau-a421251.html