Tỷ phú Elon Musk có nguy cơ đối mặt với cáo buộc vi phạm luật bầu cử tại bang Wisconsin sau khi Ủy ban Bầu cử bang chuyển đơn khiếu nại tới công tố viên liên quan chương trình trao tiền cho cử tri.
17-1784254761-elon-musk-doi-dien-nguy-co-bi-truy-to-vi-chuong-trinh-trao-tien-cho-cu-tri-tai-wisconsin
Tỷ phú Elon Musk trao 1 triệu USD cho một cử tri ở Wisconsin, trong một cuộc họp cộng đồng do ông tổ chức tại Trung tâm hội nghị KI vào ngày 30/3/2025, tại Green Bay, Wisconsin. Ảnh: CNBC.

Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã chuyển các đơn khiếu nại liên quan đến tỷ phú Elon Musk tới văn phòng công tố viên quận Brown để xem xét khả năng khởi tố, sau khi cho rằng có dấu hiệu ông vi phạm luật của bang trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao Wisconsin.

Theo người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Wisconsin, cơ quan này đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-1 trong một phiên họp kín để chuyển hồ sơ. Ủy ban nhận định có đủ cơ sở cho thấy ông Musk đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội hứa trao một triệu USD cho một cử tri được lựa chọn ngẫu nhiên nhằm khuyến khích tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thẩm phán Tòa án Tối cao của bang.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công tố viên quận Brown sẽ có 40 ngày để xem xét và quyết định liệu có tiến hành khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định của bang về hành vi hối lộ cử tri hay không. Đến nay, công tố viên David Lasee và người phát ngôn của Elon Musk đều chưa đưa ra bình luận.

Trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Tòa án Tối cao bang Wisconsin, Elon Musk cùng các tổ chức do ông ủng hộ đã chi ít nhất 20 triệu USD để hỗ trợ ứng viên của đảng Cộng hòa Brad Schimel.

Ba cử tri tại Wisconsin đã nhận được séc từ vị CEO Tesla, trong đó hai người nhận trực tiếp tại một cuộc mít-tinh ở Green Bay. Trước ngày bầu cử hai tuần, Ủy ban hành động chính trị America PAC do ông Musk thành lập cũng treo thưởng 100 USD cho những người ký vào bản kiến nghị phản đối các thẩm phán bị cho là có xu hướng can thiệp chính trị hoặc giới thiệu thêm người tham gia ký tên.

Dù vậy, ứng viên Brad Schimel vẫn thất bại trước ứng viên của đảng Dân chủ Susan Crawford với cách biệt 10 điểm phần trăm. Chiến thắng này giúp phe cánh tả tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Tòa án Tối cao bang và nâng tỷ lệ đa số lên 5-2 sau chiến thắng của ứng viên Chris Taylor trong năm nay.

Sau thất bại của ứng viên mình ủng hộ, Elon Musk tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu cho các chiến dịch chính trị. Cuộc bầu cử Tòa án Tối cao Wisconsin được ghi nhận có tổng chi phí vượt 100 triệu USD, trở thành cuộc bầu cử chức danh thẩm phán tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Việc ông Musk chi tiền trong cuộc bầu cử năm 2025 cũng khiến Wisconsin Democracy Campaign khởi kiện. Tổ chức giám sát này đề nghị tòa án cấm ông tiếp tục sử dụng tiền mặt để thu hút cử tri tại bang Wisconsin trong tương lai.

Đơn kiện hiện vẫn đang được xem xét tại quận Brown. Nội dung cáo buộc cho rằng Elon Musk cùng hai tổ chức do ông tài trợ đã vi phạm quy định cấm mua chuộc cử tri, tổ chức xổ số trái phép, đồng thời thực hiện một âm mưu bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Trước đó, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tòa án Tối cao Wisconsin, Tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ của bang đã yêu cầu tòa án ngăn Elon Musk trao séc cho hai cử tri, song đề nghị này không được chấp nhận.

Trong các hồ sơ pháp lý năm 2025, nhóm luật sư của Elon Musk khẳng định các khoản tiền thưởng là một hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận và mọi nỗ lực ngăn cản đều có thể vi phạm hiến pháp của bang Wisconsin cũng như Hiến pháp Mỹ. Theo lập luận của họ, chương trình này nhằm xây dựng phong trào phản đối các thẩm phán bị cho là có xu hướng can thiệp chính trị, chứ không nhằm vận động cho bất kỳ ứng viên cụ thể nào.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, Ủy ban hành động chính trị của Elon Musk cũng từng triển khai chương trình trao một triệu USD mỗi ngày cho các cử tri tại Wisconsin và sáu bang chiến trường khác ký vào bản kiến nghị ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai. Chương trình này từng bị thách thức tại Pennsylvania nhưng cuối cùng vẫn được phép tiếp tục sau khi tòa án kết luận các công tố viên chưa chứng minh được đây là một hình thức xổ số trái phép.