Thế giới
24/10/2016 09:55Em họ Gaddafi: "Phương Tây muốn tiêu diệt các nước thân Nga"
Gaddaf al-Dam, em họ của nhà cách mạng và chính trị gia Libya Muammar Gaddafi, tuyên bố sẽ yêu cầu LHQ điều tra về cuộc nổi dậy đã giết chết anh trai mình cách đây 5 năm và đưa đất nước tới hỗn loạn.
![]() |
Một bức hình của ông Gaddafi bị đốt trong cuộc nổi dậy. |
"Chúng ta nhìn thấy họ (các nước phương Tây) hủy diệt Iraq, Syria, Libya, Yemen, âm mưu chống lại Algeria. Chúng tôi hiểu rằng họ làm điều đó bởi vì tất cả các nước này có quan hệ tốt với Nga. Và các nước này, không giống như những quốc gia khác, những người yếu đuối, có thể cho thấy họ có sức đề kháng", Gaddaf Al-Dam nói.
Ông cũng nói rằng Libya sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về cuộc nổi dậy tại quốc gia này trong năm 2011, mà đỉnh điểm là cái chết của Gaddafi và đẩy Libya đến xung đột và hỗn loạn.
"Cá nhân tôi đổ lỗi cho phương Tây về những gì đã xảy ra ở Libya.... Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra để họ phải xin lỗi đất nước chúng tôi và sửa chữa những sai lầm đó", Gaddaf Al-Đàm cho biết.
Ông nói thêm rằng phương Tây phản đối dự án của Gaddafi về sự thống nhất lục địa châu Phi và dự án lập đồng tiền chung châu Phi là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự can thiệp quân sự vào Libya và cái chết của cựu lãnh đạo Gaddafi.
Phương Tây nhận ra rằng, Gaddafi đang lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng toàn lục địa và xua đuổi các nước thực dân khỏi châu Phi. Ông muốn đoàn kết thống nhất các nước châu Phi, biến lục địa thành một hợp chủng quốc," ông Gaddaf al-Dam tuyên bố.
Theo đó, năm 1999, Muammar Gaddafi bắt đầu thảo luận về việc thành lập Liên minh châu Phi và một chính phủ châu Phi thống nhất để hợp lực những tiềm năng của châu lục. Ông Gaddaf al-Dam nhấn mạnh rằng, chính sách đã không đáp ứng lợi ích của các nước phương Tây và vì thế phương Tây coi anh họ ông là một mối đe dọa.
Vào tháng Tư, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ Barack Obama kêu gọi sự thiếu chuẩn bị cho các hậu quả của các cuộc đảo chính ở Libya là "sai lầm tồi tệ nhất" của mình.
Muammar Gaddafi đã bị giết chết vào ngày 20 tháng 10 năm 2011, cùng với con trai của ông Mutasim, sau các cuộc biểu tình nổ ra ở Libya vào giữa tháng Hai và sau đó phát triển thành một cuộc đối đầu vũ trang giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập.
Trong tháng 12 cùng năm, chính phủ đối lập của Libya đã đồng ý để lập GNA để hình thành Hội đồng Chủ tịch và để chấm dứt bế tắc chính trị. Tuy nhiên, các cuộc xung đột giữa các phe phái chính trị tại Libya vẫn tiếp diễn kể từ sau cái chết của Gaddafi và đẩy quốc gia từng rất giàu có và yên bình này chìm trong bạo lực và hỗn loạn.
Theo Hoàng Hải (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
Bài đọc nhiều




