Thế giới

'Fast and furious' phiên bản thực: Kẹt hệ thống điều khiển, người đàn ông lái xe suốt 2 tiếng với vận tốc 126 km/h

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông đã được giải thoát một cách thần kỳ khỏi chiếc ô tô của anh ta sau khi phương tiện bị này bị kẹt hệ thống điều khiển khiến chiếc xe liên tục giữ tốc độ 126 km/h suốt 2 tiếng.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), khoảng 1h ngày 30/10, khi đang di chuyển trên đoạn đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), nam tài xế họ Tạ phát hiện hệ thống Cruise Control System (CCS) bị lỗi, khiến ô tô của anh “lao như bay” với vận tốc lên đến 126 km/h. Được biết, CCS là một hệ thống điều khiển hành trình trên ô tô giúp xe tự động duy trì tốc độ mà người lái cài đặt sẵn.

Trước đó, khi phát hiện chiếc xe gặp sự cố trên cao tốc, anh Tạ đã cố gắng hãm phanh để giảm tốc độ và chuyển xe về số Mo (số N) để tắt động cơ nhưng hoàn toàn vô ích.

Trong một đoạn băng ghi âm được phát lại sau sự cố, anh Tạ đã phải gọi điện cầu cứu đến lực lượng cảnh sát Trung Quốc trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng: "Xin chào, tôi đang chạy với tốc độ 126km/h trên xe bằng hệ thống kiểm soát hành trình, nhưng phanh đã không còn hoạt động. Tôi không thể tắt nó. Tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.”

'Fast and furious' phiên bản thực: Kẹt hệ thống điều khiển, người đàn ông lái xe suốt 2 tiếng với vận tốc 126 km/h
Gọi điện cho cảnh sát, anh Tạ tuyệt vọng khi không thể kiểm soát chiếc xe và cho rằng mình sắp chết. Ảnh: Weibo.

Tuy vậy ở đầu dây bên kia, viên cảnh sát đã cố gắng trấn an anh Tạ, nhắc nhở anh không được tháo dây an toàn trong bất cứ tình huống nào.

“Anh an toàn mà. Đừng lo lắng, đừng lo lắng gì cả”, viên cảnh sát trấn an nam tài xế.

Sau khi xác định được vị trí chiếc xe của anh Tạ, cảnh sát đã tổ chức phân luồng, giải tỏa các tuyến đường mà anh sẽ đi qua đồng thời đảm bảo chiếc xe của anh có thể đi qua các trạm thu phí mà không gặp bất cứ cản trở nào. Ngoài ra cảnh sát cũng đã điều một chiếc xe đi theo để đề phòng những trường hợp khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho chuyến xe của anh Tạ.

Cuối cùng khi hộ tống chiếc xe đến một con đường vắng, sau khi cảnh sát liên hệ với một kỹ sư chuyên về ô tô để nhờ anh này tư vấn cho anh Tạ xử lý tình huống, chiếc xe đã có thể dừng lại mà không gặp bất cứ sự cố nào suốt quãng đường kể trên.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân mà chiếc xe anh Tạ gặp sự cố về hệ thống điều khiển hành trình nhưng sau khi được giải cứu an toàn, nam tài xế cho biết nguyên nhân rất có thể bắt nguồn từ việc anh đánh đổ một ít trà sữa trước khi chiếc xe mất điều khiển.

“Mặc dù tôi đã lau khô nhưng có thể một phần trà sữa đã bị ngấm vào bên trong”, anh Tạ nói với truyền thông địa phương.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên các tài xế ở Trung Quốc gặp sự cố với hệ thống điều khiển hành trình. Cách đây 4 năm, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra khi một người đàn ông đến từ miền Nam Trung Quốc đã phải giảm tốc độ xuống 120km/h trên đường cao tốc sau khi sau khi điều khiển hành trình trên chiếc Mercedes-Benz C200L của anh ta bị kẹt ở tốc độ 120km. Và sau hơn một tiếng đồng hồ người đàn ông mới có thể khắc phục sự cố và lái xe theo ý muốn của mình, SCMP cho hay.

'Fast and furious' phiên bản thực: Kẹt hệ thống điều khiển, người đàn ông lái xe suốt 2 tiếng với vận tốc 126 km/h - 1
Keanu Reeves và Sandra Bullock trong phim Tốc độ thập niên 90. Ảnh: 20th Century Fox

Đoạn video về chuyến đi quá tốc độ của anh Tạ sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đã làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng hành trình của anh không khác gì các bộ phim hành động bom tấn về tốc độ.

Một người dùng Weibo cho biết: “Đây là phiên bản đời thực của bộ phim Speed ​​của Keanu Reeves.

"Thật là 2 tiếng đồng hồ kinh hoàng. Thật sự cảm thấy biết ơn các đồng chí công an." một cư dân mạng khác bình luận.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/fast-and-furious-phien-ban-thuc-ket-he-thong-ieu-khien-nguoi-an-ong-lai-xe-suot-2-tieng-voi-van-toc-126-km-h-a362908.html