Thế giới

G7 ra tuyên bố chung về tình hình Myanmar

Ngoại trưởng các nước G7 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc các lãnh đạo chính trị và nhà hoạt động dân sự xã hội bị bắt tại Myanmar.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ các lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động xã hội dân sự, bao gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và nhắm mục tiêu vào truyền thông," tuyên bố chung của ngoại trưởng các nước G7 cho biết.

G7 ra tuyên bố chung về tình hình Myanmar
Người dân Myanmar xếp hàng rút tiền sau khi cuộc binh biến sáng 01/02 xảy ra (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng các nước G7 cũng kêu gọi quuân đội Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc và cho phép các nhà hoạt động nhân đạo được tiếp cận.

"Chúng tôi kêu gọi quân đội ngay lập tức chấm dứt tình trạng khẩn cấp, khôi phục quyền lực cho chính phủ dân chủ, phóng thích những người bị bắt bất công và tôn trọng nhân quyền và luật pháp," tuyên bố chung có đoạn.

Tuyên bố chung được ngoại trưởng các nước G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất đồng và chưa thể đưa ra tuyên bố chung về Myanmar sau cuộc họp khẩn ngày 02/02.

Dự thảo tuyên bố chung được Anh, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc trong tháng 02/2021, trình lên, hội đồng dự kiến sẽ kêu gọi trả tự do cho các quan chức nhà nước Myanmar bị bắt, chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm.

Tuy vậy dự thảo tuyên bố chung không được thông qua do Trung Quốc, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chưa ủng hộ. Các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp khẩn cũng cho biết Nga, một thành viên thường trực khác, cũng yêu cầu "thêm thời gian".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)