Thế giới

Gần 100 người vẫn còn mất tích sau khủng bố Moscow

95 người vẫn còn mất tích sau vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/03, một trang tin Nga cho biết.

Gần 100 người vẫn còn mất tích sau khủng bố Moscow

Thống kê chính thức từ nhà chức trách Nga cho thấy có 140 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương sau vụ khủng bố tại Moscow.

Tuy vậy, Reuters dẫn nguồn trang tin Baza, vốn được cho là có liên hệ mật thiết với các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật Nga, cho biết 95 người khác xuất hiện trong danh sách mất tích được lực lượng khẩn cấp tổng hợp dựa trên báo cáo của người thân.

"Danh sách bao gồm những người mà người thân chưa thể liên lạc sau vụ khủng bố, nhưng không có tên trong danh sách thiệt mạng và bị thương," trang tin Baza cho hay. "Một số người đã chết nhưng chưa được xác định danh tính".

Giới chức điều tra Nga cho biết vụ tấn công được bốn đối tượng khủng bố trang bị súng máy Kalashnikov thực hiện. Hơn 500 viên đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra ngay trước show diễn của ban nhạc Piknik trước khoảng 6.200 khán giả. Sau khi xả súng, nhóm khủng bố đã phóng hỏa đốt nhà hát. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn còn trong tòa nhà trước khi mái nhà sụp xuống do hỏa hoạn.

Nhiều người dùng mạng xã hội Nga đã đăng tải thông điệp tìm kiếm người thân sau vụ khủng bố.

Trên Telegram, nhóm chat "Trung tâm Hỗ trợ Crocus" được tạo. Bạn bè và người thân chia sẻ tên của các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm.

'Có ai tên là Igor Valentinovich Klimenchenko trong danh sách thiệt  mạng và bị thương không? Ai đó làm ơn chia sẻ danh sách nạn nhân," một người dùng Telegram viết trong nhóm chat này tối 23/03.

Klimenchenko không có tên trong danh sách các nạn nhân thiệt mạng mà Bộ Khẩn cấp Nga đăng tải.

Một người khác chia sẻ trong nhóm chat rằng đã không thể liên lạc với một người thân làm việc không xa Crocus. "Tôi rất lo lắng," người này nói.

Truyền thông ở vùng Bryansk hôm 27/03 đưa tin một người mẹ vẫn tìm con trai là Dmitry Bashlykov, giáo viên ở Moscow. Anh này tới nhà hát xem show diễn của ban nhạc Piknik cùng một người bạn đã thoát nạn. Tên của Bashlykov không xuất hiện trong danh sách nạn nhân.

Một số người mất tích sau đó được xác nhận đã tử vong, chẳng hạn như Arseny, 15 tuổi, tới nhà hát cùng mẹ là Irina Vedeneyeva. Ảnh của Arseny được chia sẻ trên nhóm chat Telegram, cho biết cậu bé đã gửi bức ảnh cho bà ngoại không lâu trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Mẹ của Arseny được xác định đã thiệt mạng.

Hai ngày sau, nhóm chat cho biết người thân đã xác định danh tính thi thể của Arseny. Tên của hai mẹ con sau đó được liệt kê trong danh sách các nạn nhân thiệt mạng của Bộ Khẩn cấp Nga.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gan-100-nguoi-van-con-mat-tich-sau-khung-bo-moscow-d213442.html