-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
19/04/2017 17:14Gần 300 người Triều Tiên đầu thú tại Malaysia vì ở quá hạn
Malaysia hôm 18.4 cho biết 296 người CHDCND Triều Tiên đã ra đầu thú trong tuần qua, khi quốc gia Đông Nam Á thực thi các quy định mới về thị thực sau vụ án mạng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2.
![]() |
Malaysia đã hủy bỏ quy định nhập cảnh miễn thị thực đối với công dân Triều Tiên sau vụ sát hại người được Kuala Lumpur xác nhận là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 13.2. Bình Nhưỡng cho đến vẫn cho rằng đó là công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol.
Trong một thông báo, Cơ quan Di trú Malaysia cho biết tất cả những người Triều Tiên đầu thú đã ở lại Malaysia quá thời hạn cho phép, bao gồm 113 người đến nước này làm việc theo giấy phép và 183 người có thẻ cư trú ngắn hạn, theo Reuters.
“Tất cả 296 người Triều Tiên sẽ phải rời Malaysia theo nhiều giai đoạn”, cơ quan trên nói.
Toàn bộ những người nói trên đang ở bang Serawak của Malaysia.
Cũng theo cơ quan trên, hiện vẫn còn 4 người Triều Tiên ở quá thời hạn trên giấy phép lao động chưa đầu thú, nhưng các chủ doanh nghiệp sử dụng những người này cho biết sẽ chuyển giao họ cho nhà chức trách.
Thu nhập từ người lao động làm việc ở nước ngoài là một nguồn thu quan trọng đối với Triều Tiên, vốn phải chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt của LHQ liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Theo Trùng Quang (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
