Thế giới

Gia đình Otto Warmbier đòi Triều Tiên bồi thường 1 tỷ USD

Thân nhân của Otto Warmbier cáo buộc Triều Tiên bắt cóc, tra tấn và sát hại sinh viên này.

Gia đình Otto Warmbier đòi Triều Tiên bồi thường 1 tỷ USD
Công an Triều Tiên áp Otto Warmbier tới phiên xét xử tại tòa án tối cao ở Bình Nhưỡng, tháng 3/2016. Ảnh: Kyodo.

Gia đình Otto Warmbier nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Mỹ, đòi Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho cái chết của sinh viên này và bồi thường 1 tỷ USD, theo SCMP.

Trong phiên tòa ngày 19/12, các thành viên gia đình Warmbier cáo buộc Triều Tiên bắt cóc, tra tấn và sát hại Otto Warmbier. Do Triều Tiên nằm trong danh sách các nước tài trợ khủng bố do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tháng 11/2017, tòa chấp nhận đơn kiện.

Khi Otto Warmbier bị giam tại Triều Tiên, gia đình sinh viên 21 tuổi này được Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo không được có thái độ gây hấn với Triều Tiên. Cha của Otto Warmbier là Fred Warmbier tuyên bố trước tòa: "Giờ chúng tôi không sợ Triều Tiên nữa. Họ đã làm điều tệ nhất mà họ có thể làm. Tôi đến đây để yêu cầu nước Mỹ và phiên tòa này mang lại công lý cho Otto".

Luật sư của nguyên đơn cho rằng Otto Warmbier bị sử dụng làm vật trao đổi trong giai đoạn căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên. Vào thời điểm Otto Warmbier bị bắt, đại diện công ty lữ hành tổ chức chuyến đi tới Triều Tiên cho biết trong đoàn có 10 công dân Mỹ khác và họ không gặp rắc rối như Otto Warmbier.

Chánh án tòa phúc thẩm phụ trách khu vực Columbia Beryl Howell không ra phán quyết trong phiên xử ngày 19/12 mà dành thời gian chất vấn gia đình Warmbier và các chuyên gia có mặt tại tòa, những người khẳng định Triều Tiên có biện pháp tra tấn không để lại dấu vết.

Theo nhà thần kinh học khám cho Otto Warmbier khi trở về nước, não của nạn nhân bị tổn thương do thiếu máu trong khoảng thời gian từ 5 đến 20 phút. Các bác sĩ nói rằng không thấy dấu vết tổn thương trên hộp sọ khi phân tích phim chụp cắt lớp.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Bình Nhưỡng, nơi điều trị cho Otto Warmbier trước khi được đưa về Mỹ, bác bỏ cáo buộc tra tấn. "Cáo buộc Triều Tiên tra tấn Otto Warmbier hoàn toàn xuyên tạc sự thật. Các bác sĩ Mỹ tới Triều Tiên để đưa Otto Warmbier biết các chỉ số sức khỏe của người này hoàn toàn bình thường và còn ký giấy đảm bảo với bệnh viện chúng tôi", KCNA đưa tin.

Otto Warmbier là sinh viên tại đại học Virginia, tới Hong Kong vào cuối năm 2015 để hoàn tất chương trình học tập ở nước ngoài. Otto Warmbier từ Trung Quốc tới Triều Tiên du lịch nhân dịp năm mới nhưng bị bắt giữ vào tháng 1/2016 và lĩnh án 15 năm lao động cải tạo sau khi lấy trộm một tấm áp phích ở khách sạn.

Tháng 6/2017, Triều Tiên thông báo Otto Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bác sĩ cấp sai thuốc ngủ để điều trị ngộ độc thịt. Mỹ cử chuyên cơ đưa Otto về nước vào 13/6/2017. Gia đình quyết định ngừng hệ thống hỗ trợ sự sống cho Otto sau đó 6 ngày.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)