-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
04/11/2021 14:04Gia tộc Samsung vay mượn khắp nơi trả thuế thừa kế: Con gái lớn phải tìm đến nhà Hyundai để vay 100 tỷ won
Tờ Koreatimes đưa tin, Lee Boo-jin – CEO chuỗi khách sạn Shilla đồng thời là con gái lớn của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã vay 100 tỷ won (84,65 triệu USD) để trả một phần hóa đơn thuế thừa kế khổng lồ.
Cụ thể, theo hồ sơ nộp lên Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), bà Lee Boo-jin đã vay 100 tỷ won từ Hyundai Motor Securities vào ngày 27/10. Được biết, 0,04% cổ phần tại Samsung Electronics chính là tài sản thế chấp cho khoản vay này. Khoản vay tới hạn vào ngày 24/1 năm tới và chịu mức lãi suất 4%.

Báo chí trong nước đưa tin, Lee Boo-jin và gia đình nhà Samsung có thể đã vay tới 1,7 nghìn tỷ won và phải trả lãi 5 tỷ won mỗi tháng.
Cựu chủ tịch Lee Kun-hee qua đời vào tháng 10 năm ngoái được cho là đã để lại 26 nghìn tỷ won. Trong đó, có một lượng lớn cổ phần tại 4 chi nhánh của Samsung gồm cả 4,2% cổ phần ở chi nhánh Samsung Electronics, 1 bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 3 nghìn tỷ won và nhiều bất động sản. Và các thành viên trong gia đình sẽ phải trả hóa đơn thuế tới 12 nghìn tỷ won với số tài sản được thừa kế.
Bà Lee Boo-jin dường như sẽ phải trả 2,6 nghìn tỷ won thuế thừa kế. Trong khi đó, Phó chủ tịch Samsung Electronics là Lee Jae-yong sẽ phải trả 2,9 nghìn tỷ won. Lee Seo-hyun – Chủ tịch Samsung Welfare Foundation sẽ trả 2,4 nghìn tỷ won. Mẹ của họ, bà Hong Ra-hee sẽ phải trả 3,1 nghìn tỷ won thuế với số tiền bà được thừa kế từ chồng quá cố.
Để trả cho khoản thuế khổng lồ này, gia đình Samsung đã bắt đầu bán bớt cổ phần. Đầu tháng trước, bà Hong – cổ đông cá nhân lớn nhất của Samsung Electronics với 2,3% cổ phần đã ký thỏa thuận với KB Kookmin Bank để bán 19.941.860 cổ phiếu. Bà cũng vay 1 nghìn tỷ won từ những ngân hàng và một vài công ty khác dùng cổ phiếu tại Samsung Electronics làm tài sản thế chấp.
Được biết, bà Lee Boo-jin cũng ký thỏa thuận với ngân hàng để bán cổ phần tại Samsung SDS. Bà Lee Seo-hyun sẽ bán cổ phần tại Samsung Life Insurance và Samsung SDS. Tổng giá trị lượng cổ phiếu mà gia đình này bắt đầu bán vào tháng 10 đã lên tới 2 nghìn tỷ won.
Riêng "thái tử" Lee Jae-yong dự kiến sẽ trả khoản thuế thừa kế của mình bằng sử dụng tiền mặt, cổ tức và lượng tiền thu được từ bán bất động sản. Ông sẽ không bán cổ phần ở các công ty chính. Điều này có nghĩa là thái tử Lee và gia đình ông sẽ vẫn duy trì được quyền kiểm soát của họ tại Samsung.
Số tiền thuế thừa kế này sẽ được gia đình Samsung trả góp trong 5 năm. Mức lãi suất 1,2%/năm sẽ được áp dụng với phương thức trả góp tiền thuế thừa kế kể trên. Lần đầu tiên họ nộp là vào tháng 4. Lần thứ 2 được thực hiện vào tháng 10 vừa qua.
Kể từ khi ông Lee Kun-hee qua đời, gia tộc Samsung phải chật vật trả một trong những khoản thuế thừa kế đắt đỏ nhất trên thế giới – lên tới hơn 1 nửa số tiền họ được thừa kế từ cố chủ tịch Lee gồm cổ phiếu ở các chi nhánh của Samsung như Samsung Life Insurance, Samsung Electronics và Samsung C&T cũng như những bất động sản gồm khu đất tại Everland – công viên chủ đề lớn nhất Hàn Quốc.
Theo Phương Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (17:28)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)