-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
05/03/2024 20:33Gia tộc Shinawatra, chuyện bây giờ mới kể: Quyền lực hậu trường
"Anh ăn sầu riêng không?" - ông Thaksin Shinawatra hỏi phóng viên tờ Independent với nụ cười thoải mái. Bữa ăn đậm chất quê nhà trước đó của cựu thủ tướng Thái Lan - gồm thịt heo viên hấp, mì nấu nước dừa với hành tây, tôm và cà ri heo xay - dường như không thể "chuẩn vị" nếu thiếu món trái cây tráng miệng lừng danh châu Á này.
Lưu vong chuẩn tỉ phú
Sau khi gọi một trái sầu riêng, ông Thaksin tủm tỉm: "Đúng như tôi nói lâu nay, nhà hàng Thái ngon nhất Dubai chính là nhà của tôi".
Tờ báo Anh mô tả ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Manchester City "có lẽ là chính trị gia lưu vong nổi tiếng nhất thế giới". Kể từ khi rời đất nước sau cuộc đảo chính năm 2006, ông Thaksin vẫn là tỉ phú với lối sống ưa xê dịch, bay khắp thế giới trên chiếc Bombardier Global Express riêng, loại máy bay phản lực tốc độ cao chuyên chở VIP.
Ông từng dừng chân tại đặc khu Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, Singapore, Brunei, Anh, Nicaragua, Montenegro, Campuchia, Nga…

"Tôi di chuyển hầu hết thời gian của mình, gặp gỡ bạn bè cũ, bàn bạc các ý tưởng hợp tác. (…) Chỉ có Thái Lan là tôi không đi được" - ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí Forbes (Mỹ) vào tháng 10-2012.
Hộ chiếu Thái Lan của ông bị chính quyền quân sự hủy bỏ nhưng đã được khôi phục dưới thời em gái ông là nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Cho đến cuối năm 2008, ông quyết định cư ngụ lâu dài ở Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). "Trong một dinh thự tiện nghi có cả hồ nước và sân golf; đậu trên lối vào là hai chiếc xe sang Lexus LS 600h L và Jaguar đen" - theo mô tả của Independent.
Phóng viên Forbes cũng kể rằng ông Thaksin trả lời phỏng vấn trong một khách sạn mà ông dùng cho các cuộc hẹn làm ăn và sinh sống trong một cơ ngơi sang trọng gần đó. Hai đêm trước khi gặp phóng viên Forbes, ông có mặt trong tiệc tối của sự kiện Hội nghị CEO toàn cầu của Forbes tại Dubai cùng với giới tài phiệt khắp nơi, kể cả Thái Lan.
Vào thời điểm đó (năm 2012), Forbes xác định ông vẫn là một trong những người giàu nhất Thái Lan, với khối tài sản ước tính của gia tộc Shinawatra là 600 triệu USD, chưa bao gồm 1 tỉ USD tiền của Tập đoàn Shin Corporation mà ông nói chính phủ Thái Lan vừa trả lại cho ông khi ấy.
Điều duy nhất khiến cựu thủ tướng Thái Lan tỏ ra chùng xuống là việc ông nói các con mình thay phiên nhau đến thăm để tránh cảnh ngôi nhà trống trải lúc tất cả rời đi, nhất là sau khi ông ly dị vợ là bà Potjaman Na Pombejra vào năm 2008.
"Thaksin nghĩ, Pheu Thai làm"
Khi phóng viên Independent đến gặp ông Thaksin ở sân golf vào năm 2011, họ nhìn thấy một trợ lý mang theo một hộp nhỏ đựng 6 chiếc điện thoại di động, trong đó có hiệu BlackBerry, Nokia và iPhone.
Vị tỉ phú có nhiều số điện thoại khác nhau, dành cho kinh doanh, chính trị cũng như người nhà; mỗi điện thoại lại cài đặt chuông reo riêng.

Chính trị dường như vẫn là đam mê bất tận của ông Thaksin. Hơn 20 năm qua, ông chưa bao giờ "vắng bóng" ở quê nhà.
Tháng 7-2011, Đảng Pheu Thai (tiền thân là Thai Rak Thai, Quyền lực nhân dân) khởi động chiến dịch tranh cử với gương mặt ứng cử cho ghế thủ tướng khiến nhiều người bất ngờ - Yingluck Shinawatra, người em gái không hề có kinh nghiệm chính trị của ông Thaksin.
Kết quả, bà Yingluck vượt qua đối thủ của Đảng Dân chủ - khi đó là Thủ tướng Abhisit Vejjajiva - để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.
Nhiều người nói trong 3 năm bà Yingluck nắm quyền (2011-2014), thực chất ông Thaksin là người cầm tay chỉ việc. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2012 với Forbes, ông kể: "Tôi nói chuyện với Yingluck vài lần một tuần, hoặc hơn. Tôi quen biết nhiều, tôi lại nắm luật và thông lệ quốc tế trong khi Yingluck là người mới. Cô ấy không cần gọi cho tôi nhưng nếu cô ấy gọi, tôi có sẵn câu trả lời tức thì".
Thậm chí, khi nhắc đến chính sách hỗ trợ giá gạo gây nhiều tranh cãi mà chính phủ của bà Yingluck thực hiện, ông Thaksin không ngại ngần nói: "Tôi là người hoạch định. Như khẩu hiệu của chúng tôi: Thaksin nghĩ, Pheu Thai làm".
"Vì vậy mà người ta nói ông đứng sau mọi việc bà Yingluck làm?" - phóng viên Forbes liền đặt câu hỏi. Ông Thaksin đáp: "Đúng vậy, tôi là người đứng sau chính sách của đảng, bởi khi ấy Yingluck chưa bắt tay vào việc. Nhưng cô ấy dày dạn kinh nghiệm quản lý. Năm 35 tuổi, Yingluck đã làm giám đốc điều hành AIS, nhà mạng di động lớn nhất Thái Lan với 40 triệu thuê bao. Dưới quyền Yingluck có 22.000 nhân viên nên cô ấy rất giỏi cả về điều hành lẫn tài chính".


Không chỉ "ẩn mặt", từ Dubai, ông Thaksin thường chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội Clubhouse với biệt danh "Tony Woodsome".
Sau khi bà Yingluck bị lật đổ trong một cuộc đảo chính khác vào năm 2014 và cũng chạy sang Dubai, nhiều người cho rằng thời của nhà Shinawatra đã hết. Cho tới năm 2023, một cái tên mới nổi lên - Paetongtarn Shinawatra, con gái út của ông Thaksin.
Cũng không có kinh nghiệm chính trường như người cô Yingluck song bà Paetongtarn được bầu làm lãnh đạo Pheu Thai hồi tháng 10 năm ngoái và hiện là phó chủ tịch Ủy ban Chiến lược quyền lực mềm của chính phủ do Thủ tướng Srettha Thavisin đứng đầu.
Hẳn nhiên, trong mắt nhiều người, đằng sau người phụ nữ 37 tuổi này không ai khác ngoài ông Thaksin!
Khối tài sản khổng lồ
Năm 2007, ông Thaksin mua câu lạc bộ bóng đá Manchester City với giá 81 triệu bảng Anh, một năm sau bán lại cho các tỉ phú Ả Rập với giá 210 triệu bảng Anh, theo báo South China Morning Post. Khi còn ở Dubai, cho rằng lợi nhuận của "ngành ruột" truyền thông không còn hấp dẫn, ông liền làm tay ngang đầu tư vào các mỏ vàng, bạch kim và titan ở châu Phi - khoảng 30 triệu USD tính tới năm 2012.
Theo tờ The New York Times, thương vụ bán cổ phần của Tập đoàn Shin Corporation cho Singapore gần 2 tỉ USD vào năm 2006 cũng mang về cho gia đình ông số tiền mặt khổng lồ. Hiện người nhà ông Thaksin - gồm vợ cũ Potjaman và 3 người con Panthongtae, Pintongta, Paetongtarn - nắm giữ phần lớn hoặc kiểm soát lợi ích trong các công ty gia đình từ bất động sản đến chăm sóc sức khỏe, khách sạn. Một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan, trong đó có công ty bất động sản SC Asset, do người con rể Nuttaphong Kunakornwong điều hành.
(Còn tiếp)
Theo Hải Ngọc (Nld.com.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




