-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Thế giới
28/09/2017 10:13Giá trị của bà Hillary Clinton
Bà Clinton là nguồn tài nguyên mà Đảng Dân chủ có thể khai thác và sử dụng để xây dựng lại đảng của mình
Bà Clinton là ứng viên chất lượng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Bà có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại từ thời làm ngoại trưởng (thời Tổng thống Barack Obama) và chính sách đối nội trong thời gian làm việc ở thượng viện Mỹ.
Thêm nữa, bà đã góp công đầu vào một trong những giai đoạn bùng nổ kinh tế lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Vì thế, bà là lựa chọn tốt nhất.
Có phải bà lúc nào cũng là người đáng yêu không? Câu trả lời là không. Bà có phải là loại người bạn muốn đối ẩm không? Có lẽ không. Bà có đủ phẩm chất và sẵn sàng làm công việc đó (tổng thống) không? Chắc chắn là có.
Bạn không cần phải thích bác sĩ phẫu thuật não cho bạn nhưng bạn muốn một bác sĩ giỏi nhất thực hiện ca phẫu thuật đó. Chức vụ tổng thống cũng như thế. Bà đã từng là nhân vật thích hợp xuất hiện đúng lúc. Thế nhưng, nước Mỹ đã sai lầm. Người Mỹ đã khiến bà thất vọng chứ không phải ngược lại.
![]() |
Hàng trăm người chờ bà Clinton ký tặng sách tại Montclair, bang New Jersey hôm 26-9 Ảnh: NEWS12.COM |
Đó lẽ ra là một lựa chọn dễ dàng. Đối với nhiều thành viên Đảng Dân chủ, ông Donald Trump thể hiện sự thụt lùi đối với sự tiến triển của đất nước.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump không được như những gì chờ đợi khi tranh cử. Ông gây chia rẽ và đưa ra những quyết định tranh cãi, như ân xá cựu Cảnh sát trưởng Joe Arpaio của hạt Maricopa, bang Arizona (người bị kết tội khinh thường tòa án và đối mặt một loạt cáo buộc như lạm quyền, thực thi sai trái luật nhập cư…).
Bà Clinton hiểu rằng người Mỹ được ban tặng những món quà tự do, khả năng mưu cầu hạnh phúc và chúng ta không thể bảo vệ những món quà này nếu không trân trọng chúng.
Bà Clinton cũng hiểu được những hậu quả nếu như bà không chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Chính phần còn lại của chúng ta mới không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã quá chú tâm vào vụ bê bối email của bà cũng như vào quyết định liệu chúng ta có thích bà đủ hay không.
Người Mỹ cần thường xuyên được nhắc nhở điều gì sẽ xảy ra khi gây thất vọng cho nhau bởi đó là những gì đã xảy ra trong ngày bầu cử năm ngoái. Người Mỹ đã cho phép nỗi sợ hãi và chủ nghĩa dân tộc phơi bày những điểm dễ tổn thương của mình. Họ để cho tâm trạng bất an bị lợi dụng.
Đây đúng là lý do Đảng Dân chủ vẫn còn cần bà Clinton. Ý tưởng phe Dân chủ nên tránh xa bà Clinton là hoàn toàn điên rồ. Những tháng ngày bà ra tranh cử có thể không còn nữa nhưng những năm tháng kinh nghiệm của bà thật vô giá. Bà Clinton là nguồn tài nguyên mà phe Dân chủ có thể khai thác và sử dụng để xây dựng lại đảng của mình.
Họ nên lắng nghe những lời phê bình của bà, chứ không nên chỉ trích bà vì đã đưa ra chúng. Hãy chú ý đến những điều bà ước gì mình làm khác đi chứ không bác bỏ chúng bằng những lời nói ra do ganh tị.
Phe Dân chủ cần phải thắng các cuộc bầu cử sắp tới. Bà Clinton hiện có vai trò rất quan trọng trong chính trường Mỹ. Bà phải sắm vai trò chi phối việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng.
Kỹ năng quản lý và khả năng gây quỹ của bà Clinton gần như không có đối thủ. Cũng ít người sánh được với bà về khả năng phân tích chính sách và làm việc với các đồng minh của Mỹ.
Bà Clinton là nhân vật hoàn hảo trong việc giúp Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ tái thiết hạ tầng và cải thiện hình ảnh của đảng.
Người Mỹ cần tiếng nói và sự dẫn dắt của bà. Họ cần tính khoan dung của bà. Bà Clinton đã thất cử năm 2016 nhưng bà có thể bảo đảm một chiến thắng cho nước Mỹ bằng cách khước từ thái độ im lặng. Bà phải phản kháng lại những lời kêu gọi bà rời đi. Công việc của bà chưa hoàn tất. Do không phải tham gia cuộc bầu cử nào nữa, bà Clinton hiện thoát khỏi những gò bó chính trị từng trói buộc chiến dịch tranh cử của bà trước đây.
Cuối cùng, bà vẫn có thể là Hillary. Bất chấp tất cả, bà vẫn kiên gan. Tất cả người Mỹ cũng cần phải như vậy.
Theo Ngô Sinh (Nld.com.vn)








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (1 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (1 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (1 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (1 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (1 giờ trước)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (1 giờ trước)





