-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
26/08/2021 21:06Giá vé máy bay 'cắt cổ' cho những ai muốn rời Kabul
Đài RT ngày 25-8 đưa tin các lực lượng an ninh thuộc nhà nước và tư nhân đều đang cố gắng vận chuyển người Mỹ ra khỏi Afghanistan trước thời hạn chót ngày 31-8.
Ông Prince nói với báo The Wall Street Journal rằng mình đang chào giá vé máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Kabul ở mức 6.500 USD/ghế. Chiếc máy bay được ông Prince thuê, chỉ là 1 trong số nhiều chiếc máy bay của tư nhân tham gia hoạt động sơ tán tại Afghanistan.
Đây được xem là 1 trong những cơ hội cuối cùng dành cho những người muốn rời khỏi khu vực do Taliban kiểm soát trước ngày 31-8, thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ rút hoàn toàn lực lượng quân sự và hoàn thành kế hoạch sơ tán người Mỹ khỏi Afghanistan.
Các tổ chức viện trợ đã nhận được thông báo rằng những chuyến bay sơ tán của một số chính phủ phương Tây sẽ tạm ngưng vào ngày 27-8 vì quân đội Mỹ được cho là phải chuyển binh sĩ và và thiết bị quân sự của họ ra khỏi thủ đô Kabul.
GS Luật tại Trường ĐH Colorado (Mỹ) Warren Binford mô tả sự hỗn loạn kể trên giống như một tuyến tàu điện ngầm khổng lồ thay vì vận chuyển hành khách trong nhiều thập kỷ thì giờ đây, nó phải chở số lượng hành khách đó trong vài giờ hoặc vài ngày.
Trớ trêu thay, bất chấp nhu cầu rời khỏi Kabul tăng vọt, nhiều chuyến bay cất cánh từ thủ đô của Afghanistan được cho là còn nhiều ghế trống, trong khi mọi người vẫn bị mắc kẹt vì một số lý do.
Taliban đã thiết lập các trạm kiểm soát gần sân bay quốc tế Kabul khiến việc di chuyển đến sân bay trở nên khó khăn hơn. Mỹ cũng được cho là cấm 40 phụ nữ Afghanistan tiếp cận một chiếc máy bay thuê đã chờ 2 ngày để chở họ rời thủ đô.
Thậm chí một phụ nữ Uganda tuyệt vọng tìm cách lên máy bay trở về quê hương dường như phải chui qua đường ống dẫn nước thải để tới được chiếc máy bay chở mình.
Về phần ông Prince, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người này cố gắng tư nhân hóa cuộc chiến ở Afghanistan. Ông Prince đã đề nghị tiếp quản công việc của quân đội Mỹ, thay bằng những người lính đánh thuê của mình.
Vào tháng 3-2019, ông Prince đề xuất thay thế 6.000 người của mình để phần lớn quân đội Mỹ trên bộ khi đó "về nghỉ ngơi". Ông Prince tự hào rằng họ có thể huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan và trấn áp kẻ địch với chi phí thấp hơn so với Lầu Năm Góc.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (36 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)