Thế giới

Giải cứu thợ mỏ sau 36 ngày kẹt trong lòng đất

Ngày 29-1, nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu chiến dịch giải cứu bốn thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất suốt 36 ngày ở tỉnh Sơn Đông. Hai thợ mỏ đầu tiên đã được đưa lên mặt đất.

Ngày 29-1, nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu chiến dịch giải cứu bốn thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất suốt 36 ngày ở tỉnh Sơn Đông. Hai thợ mỏ đầu tiên đã được đưa lên mặt đất.

Hình ảnh thợ mỏ đầu tiên được đưa lên khỏi mặt đất - Ảnh: CCTV

 
Đài truyền hình CCTV đưa tin hai thợ mỏ đầu tiên được kéo lên khỏi mặt đất trong một khoang từ độ sâu 220 m trong hầm mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông. Hai người này lập tức được đưa vào bệnh viện để điều trị.
 
Mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp bị sập ngày 25-12-2015 khiến một thợ mỏ thiệt mạng và 17 người mất tích. Khi đó 11 thợ mỏ được giải cứu. Trong số 17 người mất tích, nhà chức trách mới chỉ phát hiện được vị trí của bốn người.
 
Trong tháng 1, các đội cứu hộ Trung Quốc khoan một lỗ lớn ở khu mỏ để đưa khoang giải cứu xuống lòng đất. Khoang giải cứu chứa này vừa một người lớn, được trang bị một hệ thống điện thoại và một cửa thoát hiểm trong trường hợp cần thiết. 
 
Năm 2010, Chile cũng dùng thiết bị và công nghệ tương tự để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất hơn hai tháng. Tại huyện Bình Ấp, các đội cứu hộ khoan nhiều lỗ khoan nhỏ để đưa nước, thực phẩm và các hàng tiếp tế khác cho bốn thợ mỏ bị mắc kẹt.
 
Theo Nguyệt Phương (Tuổi Trẻ)