Thế giới

Giám đốc hiệp hội trẻ em vô gia Úc lạm dụng tình dục hàng chục cậu bé

Không ai ngờ Simon Davies, 63 tuổi, một luật sư nổi tiếng đồng thời là người ủng hộ nhân quyền lại là một kẻ ấu dâm, lợi dụng thân xác trẻ em để trục lợi.

Một chuyên gia luật nổi tiếng người Anh và là người ủng hộ nhân quyền, đã bị buộc tội lạm dụng hoàng chục cậu bé Úc vô gia cư.

Simon Davies, 63 tuổi, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Trẻ em Vô gia cư ở Darlinghurst, phía đông Sydney, từ năm 1981 đến 1983.

Giám đốc hiệp hội trẻ em vô gia Úc lạm dụng tình dục hàng chục cậu bé

Cảnh sát bắt đầu truy nã Davies trên phạm vi toàn thế giới sau một cuộc điều tra kéo dài 8 năm với cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán tình dục bẩn thỉu với trẻ em vô gia cư trong hầm trú ẩn.

Tờ Telegraph đưa tin, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cảnh sát nộp đơn xin lệnh bắt giữ tại Tòa án địa phương Parramatta năm 2016.

Davies bị truy nã vì 18 vụ lạm dụng tình dục trẻ em và các vụ tấn công biến thái được cho là diễn ra từ năm 1981 đến 1987.

Davies điều hành Kings Cross - trung tâm vô gia cư, nơi được cho là 'hầm trú ẩn' với những cô cậu bé tuổi teen gặp rắc rối với pháp luật

Giám đốc hiệp hội trẻ em vô gia Úc lạm dụng tình dục hàng chục cậu bé - 1

Davies, sinh ra ở Lancashire, Anh, chuyển đến Úc cùng gia đình vào năm 1962 khi hắn ta sáu tuổi và định cư tại Summer Hill, Sydney.

Hắn ta đã rời Luân Đôn từ tháng 12/1993 và không trở về Úc kể từ đó. 

Cảnh sát Úc tại Canberra và London đang kết hợp với Cảnh sát London đang ráo riết truy lùng kẻ ấu dâm biến thái, đưa hắn ra trước vành móng ngựa.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)