Thế giới

Gián điệp Nga thú nhận tìm cách tác động chính trị Mỹ

Maria Butina, cô gái người Nga bị cáo buộc là đặc vụ ngầm được Moscow cài cắm vào chính trường Mỹ, đã đồng ý hợp tác điều tra và sẽ tham gia một phiên tòa nhận tội trong tuần này.

Maria Nutina, cựu học viên thạc sĩ Đại học Mỹ ở Washington D.C, bị cáo buộc là gián điệp Nga tìm cách trà trộn vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và tác động chính sách của Mỹ.

Trong phiên xử vào tháng 7, cô từng khẳng định mình vô tội và phủ nhận là đặc vụ của Nga.

Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu tòa án liên bang và một nguồn tin giấu tên mà CNN tiếp cận được, Butina đã chấp nhận phối hợp với cơ quan điều tra thời gian qua. Cô được cho sẽ thừa nhận các cáo buộc tại phiên tòa ngày 12/12 của thẩm phán Tanya Chutkan ở Washington.

Gián điệp Nga thú nhận tìm cách tác động chính trị Mỹ
Maria Butina bị cáo buộc là đặc vụ do Nga cài vào NRA để tác động đến đảng Cộng hòa.

Các công tố viên cho biết Butina phối hợp cùng một quan chức chính phủ Nga và hai công dân Mỹ để xâm nhập vào nhóm vận động hành lang NRA. Tổ chức này có nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mục đích cuối cùng là tác động lên những chính sách của Washington nhắm đến Moscow.

Luật sư của Butina từng xác nhận vị quan chức chính phủ Nga liên quan đến vụ án chính là Alexander Torshin, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga. Ông Torshin là nhân vật có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và được đưa vào danh sách cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4, theo Guardian.

Trong hai công dân Mỹ hỗ trợ âm mưu gián điệp của Butina có Paul Erickson, người có quan hệ tình cảm với Butina. Các công tố viên cho biết Erickson là một nhà vận động chính trị theo khuynh hướng bảo thủ. Ông cũng là người giới thiệu cô với các nhân vật trong đảng Cộng hòa.

Cả Torshin và Erickson đều chưa bị truy tố chính thức. Cơ quan công tố cũng không đề cập cụ thể đến chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Butina là một “đặc vụ của Nga”, duy trì liên lạc với các điệp viên Nga đồng thời theo đuổi mục tiêu “xâm nhập vào guồng máy hoạch định chính sách quốc gia của Mỹ để thúc đẩy các mục tiêu của Nga”.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)