Thế giới

Giáo viên aerobic gây bão mạng vì thản nhiên nhảy giữa lúc đảo chính Myanmar xảy ra

Một giáo viên aerobic quay phim bài tập nhảy của mình trước tòa nhà Quốc hội Myanmar đã vô tình ghi lại những phút đầu tiên của cuộc đảo chính tại nước này hôm 01/02.

Giáo viên aerobic trong đoạn video, được xác định tên là Khing Hnin Wai, thản nhiên nhảy theo nhạc trong khi những chiếc xe màu đen di chuyển áp sát một chốt kiểm soát trên con đường dẫn tới Tòa nhà Quốc hội Liên bang Myanmar ở phía sau.

Khing Hnin Wai dường như không biết điều gì đang xảy ra sau lưng. Cô tiếp tục nhảy, trong khi những chiếc xe phía sau dừng lại trước chốt kiểm soát an ninh. Sau đó, một số người xuất hiện phía sau hàng rào an ninh, mở hàng rào để đoàn xe vượt qua.

Sáng sớm 02/02, Khing Hnin Wai đăng thông điệp trên Facebook cho biết cô đã nhiều lần quay video tại địa điểm này, và video đang gây bão trên mạng xã hội toàn cầu là thật. Cô cho biết đã quay các bài tập nhảy bên ngoài tòa nhà Quốc hội Myanmar 11 tháng, đồng thời cũng đăng lại nhiều đoạn video ở địa điểm tương tự được quay trước đây để chứng minh tính chân thực.

Trong đoạn video mà Khing Hnin Wai đăng tải trên Facebook, tiếng còi hụ có thể được nghe thấy ít giây trước khi những chiếc xe đầu tiên xuất hiện.

Trước đó sáng 01/12, quân đội Myanmar đã tiến hành bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và một số quan chức cao cấp của đảng NLD với cáo buộc gian lận bầu cử hồi năm ngoái.

Quân đội Myanmar cam kết sẽ tiến hành một cuộc bầu cử mới và trao quyền cho bên chiến thắng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)