-
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi"
Thế giới
01/08/2025 15:34Giáo viên mất việc vì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi
SoraNews24 đưa tin một giáo viên THCS ở thành phố Okayama, Nhật Bản, bị kỷ luật sau khi bị phát hiện làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi sau giờ học - hành vi bị coi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo quy định của ngành giáo dục địa phương.

Cụ thể, vào ngày 4/7, Sở Giáo dục thành phố Okayama nhận được phản ánh từ người dân về việc một thầy giáo ngoài 60 tuổi, đang công tác tại một trường THCS công lập, bị bắt gặp làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Kurashiki, cách Okayama khoảng 20 phút đi tàu. Ngày hôm sau, hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đến cửa hàng xác minh và phát hiện sự việc là có thật.
Bước đầu xác minh của nhà trường cho thấy giáo viên này không bỏ tiết dạy để làm thêm. Ông chỉ làm việc tại cửa hàng vào thời gian rảnh, ngoài giờ hành chính và vào các ngày nghỉ.
Cụ thể, hôm hiệu trưởng phát hiện, thầy giáo này đang thêm làm vào thứ bảy - ngày nghỉ của giáo viên. Tổng thu nhập từ công việc bán thời gian này của ông kể từ tháng 11/2023 đến nay là khoảng 1,7 triệu yen (khoảng 11.200 USD), với tháng cao nhất khoảng 130.000 yen (hơn 860 USD).
Tuy nhiên, theo quy định trong hợp đồng lao động, giáo viên công lập không được phép làm thêm bất kỳ công việc nào khác ngoài giảng dạy. Lý do được đưa ra là nhằm đảm bảo giáo viên dành toàn bộ thời gian cho công tác giáo dục, đồng thời tránh khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng giảng dạy nếu giáo viên phân tâm vì công việc phụ.
Giáo viên trong vụ việc trên cho biết ông làm thêm để cải thiện thu nhập do hoàn cảnh kinh tế sau khi được tái tuyển dụng. Đây là một hình thức phổ biến ở Nhật Bản dành cho người nghỉ hưu. Những người đã nghỉ hưu có nhu cầu làm việc sẽ được mời làm việc nhưng với mức lương thấp hơn.
Trong bản tường trình, thầy giáo này viết: “Dù hoàn cảnh cá nhân thế nào, hành vi của tôi cũng đã làm tổn hại đến uy tín của nhà giáo và đạo đức nghề nghiệp. Tôi vô cùng hối hận".
Sở Giáo dục thành phố Okayama cũng đã gửi lời xin lỗi tới học sinh, phụ huynh và người dân, cam kết sẽ rà soát và chấn chỉnh để ngăn ngừa những trường hợp tương tự. Trong khi đó, giáo viên trong vụ việc cho biết ông đã ngừng công việc tại cửa hàng và dự định xin nghỉ dạy.
- iPhone 18 Pro Max bước lên tầm thiết kế mới với Face ID ẩn dưới màn hình (12 phút trước)
- Đồng nghiệp tiết lộ về con người thật của cố nghệ sĩ Thương Tín, sững sờ khi nghe tin buồn (17 phút trước)
- Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người (24 phút trước)
- Thanh niên được gái xinh hẹn hò, bao đi du lịch rồi bán luôn cho công ty lừa đảo bên Campuchia (32 phút trước)
- SEA Games 33 ngày 10/12: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên (41 phút trước)
- Anh trừng phạt Nga, Trung Quốc và phát cảnh báo sắc lạnh về "chiến tranh thông tin" (42 phút trước)
- Ca sĩ Thái Lan bị BTC SEA Games 33 "ép hát nhép", bức xúc khi màn trình diễn khai mạc thành thảm họa (46 phút trước)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (49 phút trước)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (51 phút trước)
- Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội (52 phút trước)