Thế giới

Giới chức Italy đau đầu vì tài sản của mafia

Chính phủ Italy đang đẩy mạnh cuộc chiến với mafia, song nỗ lực của họ dẫn tới một thách thức lớn trong việc quản lý tiền mặt và tài sản của những tên trùm.

Chính phủ Italy đang đẩy mạnh cuộc chiến với mafia, song nỗ lực của họ dẫn tới một thách thức lớn trong việc quản lý tiền mặt và tài sản của những tên trùm.

Ảnh minh họa: Reuters


Trong cuộc chiến chống thế giới ngầm, lực lượng hành pháp Italy tịch thu 3.000 công ty, 12.000 dinh thự và khoản tiền mặt 2 tỷ Euro từ các tài khoản ngân hàng và những dạng tài sản khác từ những tổ chức tội phạm có tổ chức.

Chỉ riêng hôm 8/7, cảnh sát đã tịch thu vài chục doanh nghiệp, khoảng 700 bất động sản – gồm tòa nhà, biệt thự và căn hộ. Tổng trị giá của chúng lên tới 1,6 tỷ Euro.

Tuy nhiên, quản lý khối tài sản khổng lồ như thế không phải việc dễ. Các ngân hàng không mặn mà với những tài sản mà chính phủ tịch thu từ mafia.

“Ở Italy, quản lý tài sản của mafia khó hơn nhiều so với tịch thu chúng”, Michelangelo Patane, một công tố viên ở Sicily, nói với AFP.

Ngoài ra, chính phủ cũng phải sắp xếp công việc mới cho những người lao động trong doanh nghiệp mafia mà họ tịch thu. Trong vòng 6 năm qua, 684  người mất việc sau khi công ty của xã hội đen rơi vào tay cảnh sát.

Hồi năm 2010, chính phủ Italy thành lập ANSBC, một cơ quan chuyên quản lý tài sản của mafia. Hiện tại, có vẻ như ANSBC đã làm tốt việc đầu tư những khối tài sản ấy để chúng sinh lời.

“Những công ty, quỹ quản lý bất động sản và các dạng tài sản khác mà chúng tôi tịch thu từ mafia đã mang lại khoản lợi nhuận lớn hơn kỳ vọng”, Umberto Postiglione, giám đốc ANSBC, khẳng định. Mặc dù vậy, các ngân hàng vẫn không muốn hợp tác với ANSBC. Một ví dụ tiêu biểu nhất là khu nghỉ dưỡng trải dài bờ biển ở Catania, một thành phố trên đảo Sicily. Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng bởi những khu vườn cầu kỳ và bãi biển đẹp.

“Các ngân hàng cản trở chúng tôi. Họ không tin những công ty mà chính phủ tịch thu. Nếu chúng tôi yêu cầu ngân hàng cho vay tiền để tiếp tục hoạt động kinh doanh, họ luôn từ chối”, Salvatore Piggioli, một nhà quản lý của khu nghỉ dưỡng, kể.

Luật pháp Italy cho phép chính phủ tịch thu những tài sản liên quan tới thế giới ngầm. Nếu tình hình kinh doanh của các công ty mafia tồi tệ, chính phủ sẽ bán đấu giá. Còn trong trường hợp chúng vẫn kinh doanh bình thường, chính phủ sẽ tiếp tục điều hành chúng.

ANSBC đã bán 33 siêu thị và trung tâm mua sắm của mafia, trao 33 xe tải cho lực lượng cứu hỏa.

Đôi khi Tổ chức Chữ thập đỏ và nhiều tổ chức khác tại Italy cũng hưởng lợi từ việc ANSBC thanh lý tài sản. Chẳng hạn, họ có thể nhận những ôtô sang trọng và sử dụng chúng cho hoạt động hàng ngày. Những xe như thế phải mang logo “Xe của mafia bị tịch thu”.
 
Theo Kim Ngân (Zing.vn)