-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
27/07/2022 22:04Giới chức Nhật 'tử hình' khỉ tuyết tấn công người

Con khỉ đực bị bắt khi đang lang thang trong một ngôi trường trung học tại thành phố Yamaguchi. Tuy vậy, giới chức cho rằng tình trạng khỉ tấn công người sẽ chưa chấm dứt, do vẫn còn nhiều con khỉ chưa bị tóm.
Giới chức thành phố Yamaguchi trong nhiều tuần gần đây đã truy lùng bầy khỉ hung hăn tấn công người, để lại nhiều vết xước, vết cắn nhẹ, gây xôn xao dư luận.
Tối 26/07, các thợ săn đặc nhiệm đã dùng súng chứa thuốc an thần bắn con khỉ và bắt được nó trong khuôn viên ngôi trường trung học, một quan chức địa phương xác nhận với hãng tin AFP.
Sau khi xác định con khỉ từng tấn công người dân, giới chức đã cho an tử con khỉ. Con khỉ này ước tính khoảng bốn tuổi, cao gần nửa mét.
Lực lượng tuần tra đã được triển khai ở Yamaguchi từ khi các vụ khỉ tấn công người xảy ra cách đây khoảng ba tuần. Tuy vậy, giới chức vẫn phải truy tìm những con khỉ, trong bối cảnh 49 người đã bị thương và nhiều người báo cáo bị tấn công.
"Nhân chứng mô tả các con khỉ có kích cỡ khác nhau, và ngay cả sau khi đã bắt được con khỉ, chúng tôi vẫn nhận được báo cáo về các vụ tấn công mới," một quan chức thành phố cho biết.
Khỉ Nhật Bản được coi là khá phổ biến tại nhiều vùng ở nước này. Tại một số nơi, khỉ được coi là loài vật gây hại do phá hoại mùa màng và đôi khi xâm nhập nhà dân.
Tuy vậy, các trường hợp khỉ tấn công người ở Yamaguchi được coi là bất thường. Một số người dân nói với truyền thông địa phương rằng họ phải mang theo ô hoặc kéo cắt tỉa cây để tự vệ.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




