-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thế giới
11/04/2019 17:37Giới tài phiệt Nga chuyển tài sản cho con ra sao?
Trong số đó có nhà tài phiệt Alexei Mordashov, với tài sản 20,5 tỉ USD, đứng thứ tư trong danh sách những doanh nhân giàu nhất Nga của tạp chí Forbes. Gần đây, có tin 2 con trai của ông - Nikita 18 tuổi và Kirill 19 tuổi - sẽ nhận được 65% cổ phần của Công ty khai thác vàng quốc tế Nordgold - với các mỏ nằm ở Nga, Canada và châu Phi. Theo tờ báo trên, mỗi người con của nhà tài phiệt được chia cho khoảng 420 triệu - 490 triệu USD.
Thí dụ về trường hợp của ông Mordashov cho thấy thế hệ doanh nhân đầu tiên ở Nga thời hậu Xô Viết đang tiến gần đến độ tuổi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển giao công ty và tài sản của mình. Độ tuổi trung bình của họ lúc này là 56 tuổi.
Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát, trong số 42 nhà lãnh đạo công ty chỉ có 7 người bàn giao quyền lãnh đạo cho các con của họ. Theo báo Die Presse, ông Alexei Stankevich, nhà tư vấn pháp lý của Công ty Phoenix Advisors, cho rằng khó có thể đoán trước được các mối nguy cơ trong việc chuyển giao tài sản cho con cái.
Theo phân tích các cuộc thăm dò của Công ty Knight Frank, đối với 78% trong số 189.500 người Nga sở hữu ít nhất 1 triệu USD, việc chuyển giao tài sản là một trong những vấn đề chính mà họ gặp phải trong 10 năm gần đây.
Giới tài phiệt Nga vốn thận trọng và vì thế, lúc này họ chỉ đang thăm dò. Theo đó, nhà tài phiệt Vladimir Yevtushenko, 70 tuổi, một trong những tỉ phú lớn tuổi nhất ở Nga, mùa hè vừa qua đã chuyển 5% cổ phần Công ty Đầu tư Sistema cho người con trai Feliks 40 tuổi (trong khi ông kiểm soát 62% cổ phần công ty). Tại một sự kiện ở Điện Kremlin, ông tuyên bố rằng nếu như con trai ông không đảm đương được nhiệm vụ, ông sẽ tìm người khác có khả năng giữ gìn tài sản của ông.
Trường hợp của ông Vagit Alekperov, 69 tuổi, người Nga giàu thứ ba với tài sản ước tính 20,7 tỉ USD, cũng tương tự. Nhà tỉ phú này đã nghĩ đến chuyện cho con trai là Yusuf đứng đầu Công ty Dầu mỏ Lukoil, doanh nghiệp khai khác dầu lớn thứ hai ở Nga. Tuy nhiên, theo lời ông, công việc này xem ra "quá nặng nề" đối với chàng trai.
Trong khi đó, dĩ nhiên là có những doanh nhân đã lôi kéo con cái vào con đường kinh doanh hoặc ít nhất là cung cấp vốn cho họ đủ để phát triển công ty riêng.
Chẳng hạn như, tỉ phú Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea và là cổ đông lớn nhất của Công ty Luyện kim Nga Evraz, đã chuyển cho một trong những người con của mình - Arkady - không chỉ 40% cổ phần một công ty dầu mỏ nhỏ mà cả 75% cổ phần Công ty Greenhouse (...).
Mặt khác, một số nhà tài phiệt Nga lo ngại tài sản sẽ làm hư hỏng con cái hơn là giúp đỡ chúng. Ông Mikhail Fridman, từng lãnh đạo Tập đoàn Dầu mỏ TNK-BP, doanh nghiệp lớn thứ ba trong lĩnh vực dầu mỏ ở Nga, đã có lúc tuyên bố ý định chuyển tài sản của mình cho các mục đích từ thiện.
Theo Hoài Vy (Nld.com.vn)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (11:34)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (11:33)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (11:30)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (11:24)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (11:17)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (11:10)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (11:02)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (40 phút trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (44 phút trước)
- Cha tử vong khi lao vào sóng dữ cứu con gái 5 tuổi bị cuốn ra biển (44 phút trước)