Thế giới

Giữa nơi đông người mẹ phạt con quỳ và mắng xối xả khiến dân mạng bức xúc

Cha mẹ phạt con cái vì mắc lỗi không phải là chuyện quá lạ lùng trong cuộc sống, tuy nhiên hình phạt đó là gì và cách áp dụng hình phạt như thế nào lại đôi khi khiến nhiều người trở thành hình tượng xấu như trường hợp của một bà mẹ ở Singapore mới đây.

Giữa nơi đông người mẹ phạt con quỳ và mắng xối xả khiến dân mạng bức xúc
ẢNH: Instagram/SgfollowsAll

Asia One đưa tin, vụ việc đã được đăng tải trên trang Instagram @sgfollowsall vào ngày 31/5 vừa qua. Cụ thể, một người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đã chứng kiến toàn bộ quá trình một người mẹ bắt cậu con trai 10 tuổi phải quỳ để xin lỗi mình ngay trong khu ẩm thực đông đúc.

“Cái cách cậu bé quỳ xuống chứng tỏ dường như cậu ấy đã phải làm việc này đến cả trăm lần rồi vậy.” người chứng kiến vụ việc cho biết.

Đáng nói, người phụ nữ không chỉ bắt con mình phải quỳ mà sau đó cô còn liên tục quát lớn vào cậu bé khiến những người xung quanh cảm thấy rất khó chịu, Asia One đăng tải.

Có thời điểm, cha của cậu bé, người ngồi đối diện với hai mẹ con cũng khuyên người phụ nữ rằng hãy để cậu bé ăn trưa, tuy nhiên người phụ nữ vẫn bỏ ngoài tai và chỉ đáp lại chồng mình cho có lệ, người chứng kiến kể lại.

“Toàn bộ vụ việc xảy ra trong khoảng một giờ đồng hồ và tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết, là cha mẹ thì có quyền dạy dỗ con cái, nhưng nếu bắt chúng quỳ ở nơi công cộng thì theo tôi đó là hành động sai trái.” Người chứng kiến bức xúc.

Chia sẻ với tờ Shin Min Daily News về vấn đề này, cố vấn Chen Hanxi của Dịch vụ cộng đồng TOUCH cho biết những đứa trẻ bị cha mẹ sỉ nhục ở nơi công cộng có thể hình thành thói quen kìm nén cảm xúc, dẫn đến sợ mắc lỗi cũng như mặc cảm.

Ông Chen kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cố gắng hiểu những gì con cái họ đang cảm thấy và suy nghĩ, giáo dục chúng một cách nhẹ nhàng và hướng dẫn chúng cách nhận biết và thể hiện được cảm xúc của mình.

“Điều trẻ cần nhất trong quá trình trưởng thành là cảm giác an toàn và thân thuộc, đồng thời cho biết thêm việc mẹ mắng cha trước mặt con có thể gây “tác hại kép” cho cậu bé. Khi người mẹ ngăn cản người cha bảo vệ con mình, điều đó không chỉ làm tổn hại đến phẩm giá của người cha mà còn khiến những đứa trẻ cảm thấy vô cùng bất lực”. Ông Chen cho biết.

Nói về cách dạy dỗ con cái, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, cha của ông, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là người “luôn ở bên cạnh hỗ trợ con cái”.

“Kể cả khi tôi đã trưởng thành thì cha tôi vẫn luôn dạy cho tôi những bài học quý giá. Điều quan trọng nhất mà ông dạy tôi là không bao giờ lùi bước hay đầu hàng dù tình hình có khó khăn đến mấy. Ông ấy nói với tôi rằng nếu con tư duy quyết liệt thì sẽ tìm ra cách xử lý mọi vấn đề. Và đừng bao giờ quên nguồn gốc của mình.” Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định.

Thủ tướng Singapore cho biết cha ông để cho con cái chọn con đường riêng của chính mình chứ không can thiệp. Bà Lý Vỹ Linh, em gái Thủ tướng Lý Hiển Long cũng kể ông Lý Quang Diệu luôn tôn trọng các quyết định cá nhân của con cái, cho dù có thể ông không đồng  ý với những quyết định đó.

Khi bà Lý Vỹ Linh đã lớn tuổi mà vẫn không chịu lấy chồng, ông Lý Quang Diệu từng nói với con gái rằng ông hiểu và tôn trọng con và chỉ đưa ra một lời cảnh báo: “Con sẽ cô đơn đấy”.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giua-noi-dong-nguoi-me-phat-con-quy-va-mang-xoi-xa-khien-dan-mang-buc-xuc-d165824.html