-
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? -
Đại tá Hoàng Quốc Việt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa -
Vì sao số tài khoản ngân hàng thường bị che trong tin nhắn báo biến động số dư? -
Chung cư Hà Nội trung bình 123 triệu đồng/m2, giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh -
CSGT lái xe làm mẫu, hướng dẫn tài xế sử dụng làn vượt trên cao tốc từ 14h ngày 21/8 -
Không có phép màu vụ bé gái 5 tuổi mất tích khi đi chơi, thi thể được tìm thấy dưới ao lúc rạng sáng -
Liên tục chia sẻ nội dung bị xác định sai sự thật về sân bay Gia Bình, người đàn ông bị khởi tố
Thế giới
18/06/2021 16:19Group nữ doanh nhân 'chung chồng': Qua 1 lần đò vẫn 'cua' được trai trẻ giàu có và lớp học 'trở thành nữ hoàng', đổi đời chưa bao giờ dễ dàng đến vậy
Họ đều là phụ nữ đã qua 1 đời chồng và đi bước nữa với "phú nhị đại" (con cái của những gia đình giàu nứt đố đổ vách ở Trung Quốc) trẻ trung, được chiều chuộng như bà hoàng. Câu chuyện ngôn tình phi logic ấy đang được lan truyền chóng mặt trên các group nữ doanh nhân và khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.
Nhưng điều kiện đầu tiên để tham gia group nữ doanh nhân phải là phú bà, đồng thời phải đóng 2.499 tệ (tương đương 9 triệu đồng) để tham gia "Cộng đồng của nữ hoàng". Còn nếu muốn học thêm với "giảng viên" xuất sắc, người ta cần phải chi ra 9.999 tệ (tương đương 36 triệu đồng).
Bình mới rượu cũ
Mới đây, trên hàng loạt các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc đã xuất hiện một câu chuyện "truyền cảm hứng" như sau: Nữ chính tuy đã qua 1 lần đò, nhưng vẫn gặp được chân ái, gả vào gia đình phú nhị đại, đáng ghen tị hơn chính là anh chồng không chỉ giàu có, đẹp trai mà còn là một người đàn ông hoàn hảo, hiểu biết, dịu dàng và chu đáo.
Tuy nhiên, những cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện trên các nền tảng trực tuyến ấy, những "nữ chính" được gả vào hào môn không chỉ có 1. Họ lên mạng tâm sự những trải nghiệm của bản thân giống nhau như đúc, chẳng nhẽ tất cả đều có chung "chồng"?
Được biết, những nữ blogger tự xưng trên thực chất là nữ giảng viên của các khóa học, không chỉ giảng dạy theo cách giống nhau mà họ còn có cả ekip đào tạo chuyên sâu. Các cô gái tự nhận mình là 1 người thành công với EQ (trí tuệ xúc cảm) cao, dựa vào những lời quảng cáo trá hình, họ rao bán các khóa học với giá không hề rẻ và thu lời từ những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.
Mặc dù các giảng viên có sự khác biệt đôi chút về tuổi tác hoặc chiều cao, nhưng cốt truyện và bối cảnh nhân vật về cơ bản là giống nhau, đều là những doanh nhân thành đạt.
Ngoài ra, clip "Ba câu nói khiến đàn ông phải chi 180 nghìn tệ (tương đương 648,7 triệu đồng)" được họ đăng tải cách đây không lâu cũng thu hút được không ít sự chú ý từ dư luận. Trong đó, nữ giảng viên cho biết khi cô đi ăn cùng một người đàn ông thì không chỉ được ăn miễn phí mà còn nhận được 1 khoản hoa hồng không nhỏ.
Thông thường sau khi kể hết "kinh nghiệm bản thân", đến đoạn kết clip họ sẽ nói: "Bạn có muốn thành công như tôi không? Hãy xem livestream của tôi tối nay, tôi sẽ dạy bạn cách trở thành 1 nữ hoàng."
Tuy nhiên, trong buổi livestream, các giảng viên không nói cụ thể cho khán giả biết "bí quyết thành công", họ chỉ nói rằng thời gian phát sóng có hạn, không đủ để truyền đạt thông tin như ý muốn. Để học hết kỹ năng, những ai có nhu cầu có thể tham gia nhóm và sẽ có giáo viên tận tình chỉ dạy.
Doanh nhân "bay màu"
Phí nhập học cho nhóm sơ cấp là 2.499 tệ (tương đương 9 triệu đồng)/năm. Trong đó không được học thử và không được hoàn lại tiền. Lớp học cao cấp sẽ được những giảng viên có EQ cao trực tiếp "đứng lớp", cam kết giúp phụ nữ làm chủ được đàn ông.
Tuy nhiên, vào ngày 11/6/2021, hàng loạt những clip có nội dung như "Ba câu nói khiến đàn ông phải chi 180 nghìn tệ (tương đương 648,7 triệu đồng)" hay "Đi bước nữa với phú nhị đại trẻ trung giàu có" đều đã bị "bay màu". Cư dân mạng cho rằng các chiêu trò trong "tác phẩm" của họ đã bị lật tẩy, nên các "nữ doanh nhân" đã ẩn gần hết video.
Được biết, loại hình đào tạo này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước đây từng có 1 thời gian những "Học viện tình yêu" cũng công khai quảng bá các khóa học tương tự, trong đó tập trung vào "Hướng dẫn cách được đàn ông đầu tư" và "Thu hút những người đàn ông có giá trị cao", thu hút rất nhiều "con mồi" cắn câu.
Nhà tâm lý học hôn nhân và tình yêu Trương Ngân Linh cho rằng, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là do ảnh hưởng của thói bốc đồng, tôn thờ tiền bạc và ích kỷ của 1 số người trong xã hội hiện nay. Tình yêu cần phù hợp và cân bằng, nếu 2 người quá lệch nhau về địa vị xã hội và trình độ tư tưởng thì nó sẽ là quả bom nổ chậm ẩn chứa hiểm họa khôn lường cho mối quan hệ sau này. Cô Trương còn nhấn mạnh, nếu không có tình yêu mà chỉ vì mục đích leo lên tầng lớp thượng lưu của xã hội hoặc để kiếm tiền, thì khó có thể bền lâu. Ngoài ra, tập trung tu dưỡng bản thân, hoàn thiện nhân cách, nâng cao khả năng nhận thức, đây mới là những chất xúc tác hấp dẫn cơ bản và lâu dài nhất.
Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)
- Nghi vấn an ninh quanh trợ lý thân cận của ông Trump (16:31)
- Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha (16:28)
- Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng (16:20)
- "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" cán mốc 65 tỷ bán vé sớm: Lời giải độc đáo về lịch sử hay màn ôm đồm tiếc nuối của Huỳnh Lập? (16:20)
- Bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô cả ngày (16:07)
- Bắt quả tang người đàn ông sống lang thang trộm 80 lượng vàng (55 phút trước)
- Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập (58 phút trước)
- Cuộc sống hôn nhân giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia: Rủ nhau đi chợ quê, chọn lối sống bình yên sau cưới (1 giờ trước)
- Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- HLV Thái Lan bất ngờ bênh vực tuyển Việt Nam trước tranh cãi về cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)